18 - view
SKĐS - Mỗi độ tuổi hay bị dị ứng với một loại thức ăn nhất định, có thể kéo dài nhưng cũng có thể khỏi ở một độ tuổi nào đó.
1 - view
Cần phân biệt dị ứng mắt với nhiều bệnh mắt khác, nhất là phân biệt thương tích vào mắt, nhiễm khuẩn mắt, dùng kính áp tròng, thuốc rửa mắt không...
2 - view
Một khảo sát sơ bộ tình trạng dị ứng ở trẻ dưới 5 tuổi và học sinh 7-12 tuổi tại TP.HCM cho thấy tỉ lệ dị ứng thức ăn là 20,4%, trong đó nhiều nhất là dị ứng cá biển...
2 - view
Lấy hạt đậu xanh, đậu tương (mỗi thứ 100 gr), đem nghiền nhỏ, cho nước vào nấu sôi, rồi cho đường vào để dùng hết trong ngày.
2 - view
Trung tâm dị ứng - miễn dịch lâm sàng, BV Bạch Mai (Hà Nội) gần đây liên tục tiếp nhận các bệnh nhân nữ nhập viện sau khi dùng nhiều loại mỹ phẩm làm trắng...
0 - view
Một nghiên cứu mới cho thấy một nụ hôn nồng nàn kéo dài 30 phút sẽ giúp giải toả nỗi khổ cơn sốt dị ứng vào mùa hè.
3 - view
Nhiều người bị dị ứng da (ửng đỏ, nổi mề đay, ngứa...) chỉ độ 15-20 phút sau khi ăn hải sản; trong đó có người chưa từng bị tình trạng như vậy trước kia.
2 - view
SKĐS - Muống biển còn có tên là rau muống biển, mã an đằng, nhị diệp hồng thự,... Tên khoa học là Ipomoea pescarpae (L.) thuộc họ khoai lang - Convolvulaceae.
1 - view
Dị ứng là căn bệnh thường gặp, đặc biệt vào thời điểm giao chuyển mùa hay do thay đổi nhiệt độ đột ngột. Khi phát hiện ra bị mắc dị ứng cần nhanh chóng tìm cách ứng phó...
1 - view
Hiện tượng trẻ bị dị ứng với thời tiết, với các chất lạ khi tiếp xúc qua da hoặc được đưa vào cơ thể là khá phổ biến. Việc dị ứng với các loại thuốc nếu không được phát...
6 - view
Dị ứng với nọc độc của ong là một trong những nguyên nhân gây tử vong quan trọng ở những bệnh nhân nhạy cảm với nọc độc của ong.
1 - view
Trong nhiều trường hợp, dị ứng thực phẩm nặng có thể gây nguy hiểm do bị sốc phản vệ, nếu không điều trị kịp thời có thể dẫn đến tử vong trong vòng 15 phút
0 - view
SKĐS - Sau những giây phút ngọt ngào, thăng hoa, một số phụ nữ lại gặp phản ứng dị ứng
1 - view
0 - view
TS Lê Minh Hương, BV Nhi Trung ương cho biết: Khoa tiếp nhận nhiều trường hợp trẻ mới vài tháng tuổi đã phải cấp cứu do dị ứng thức ăn.
18 - view
Trời lạnh, nổi mề đay dị ứng, ngứa ngáy khó chịu là triệu chứng nhiều người mắc phải. Bệnh khó chẩn đoán đúng nguyên nhân dù đã thực hiện đủ các xét...
4 - view
3 - view
Viêm xoang là một bệnh rất phổ biến, đa số trường hợp do nhiễm trùng, nhiễm virut, nhiễm nấm. Viêm xoang được phân loại theo tính chất cấp tính và mạn tính.
1 - view
Bạc hà, gừng tươi, vỏ quýt, tía tô, quế chi... là những vị thuốc mà Đông y dùng chữa viêm mũi. Liều lượng và cách phối hợp phải tùy thuộc vào...
1 - view
2 - view
SKĐS - Bệnh viêm mũi - xoang xảy ra ở mọi lứa tuổi, thường gia tăng khi giao mùa thay đổi thời tiết.
1 - view
SKĐS - Viêm mũi là loại bệnh thường gặp ở những nước nhiệt đới gió mùa và đặc biệt là môi trường ô nhiễm như ở Việt Nam.
3 - view
Thông thường người ta nghĩ đến viêm mũi xoang hay xuất hiện ở những giai đoạn chuyển mùa, nhất là từ nóng sang lạnh. Thế nhưng thời gian gần đây số lượng bệnh nhân đến...
0 - view
3 - view
SKĐS - Viêm mũi xoang khi chuyển mùa là một bệnh khá thường gặp, ở những thời khắc giao mùa này số lượng bệnh nhân đến khám bệnh vì viêm mũi xoang gia...
0 - view
Mỗi lần ăn thức ăn cay, nóng và có nhiều gia vị, tôi đều bị chảy nước mũi, ngạt mũi, hắt hơi, có lúc thì bị sưng môi, mắt, nổi ban đỏ trên da... Tôi bị...
12 - view
Bệnh viêm mũi xoang gặp ở mọi lứa tuổi, từ trẻ em đến người già. Biểu hiện của bệnh gồm: chảy mũi, ngạt mũi, đau nhức vùng mặt…
3 - view
(SucKhoeDoiSong.vn) - Trời chuyển lạnh, không khí khô hanh cộng với môi trường ô nhiễm làm nhiều người sáng sớm ngủ dậy thấy ngứa mũi
1 - view
Người Việt Nam có nguy cơ mắc phải bệnh viêm mũi xoang khá cao do sống trong môi trường ô nhiễm và độ ẩm không khí cao. Ước tính ở nước ta hằng năm có...
1 - view
Clorpheniramin là thuốc kháng histamin chống dị ứng, thường được dùng trong điều trị các bệnh như: viêm mũi dị ứng, mày đay, viêm mũi vận mạch, viêm kết mạc, phù...