0 - view
Giadinh.net - Viện Các bệnh Truyền nhiễm và Nhiệt đới Quốc gia thời điểm này đêm cũng như ngày, chẳng còn thời gian cho các bác sĩ tính toán. Cả mấy tháng...
0 - view
Rửa tay với xà phòng là câu nói rất quen thuộc nhưng nhiều người ông bố bà mẹ lại quên hoặc không để ý.
2 - view
Để hiểu rõ hơn về cách phòng bệnh cho trẻ trong mùa đông này, nhất là với những trường hợp chưa tiêm hoặc không tiêm đủ vắc-xin, chúng tôi đã...
3 - view
Để đảm bảo an toàn, khẩu trang y tế chỉ nên dùng một lần. Khẩu trang vải mua dọc đường cần mang về giặt sạch, khi dùng nên giặt với xà phòng hàng ngày.
1 - view
Mỗi cm2 trên bàn tay chúng ta chứa hàng triệu vi khuẩn, trong đó có rất nhiều vi khuẩn gây ra các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như tiêu chảy cấp, cúm, tả,...
1 - view
SKĐS - Đau mắt đỏ là một bệnh cấp tính, triệu chứng rầm rộ, dễ lây nhưng thường lành tính, ít để lại di chứng.
6 - view
(Kiến Thức) - Theo y học cổ truyền, chứng hỏa là khí nóng trong người phát ra do vốn chân âm hư lại lạm dụng vị mặn, cay, ngọt nóng...
0 - view
SKĐS - Bệnh đau mắt đỏ (viêm kết mạc cấp) do vi rút Adeno có nguy cơ gia tăng, lan rộng đặc biệt tại các trường học, nhà trẻ mẫu giáo.
2 - view
Viêm âm đạo là bệnh phụ khoa thường gặp ở phụ nữ, gây triệu chứng khó chịu trong sinh hoạt cá nhân, đời sống tình dục...
10 - view
0 - view
(VietQ.vn) - Cách phòng bệnh đau mắt đỏ tốt nhất là thực hiện triệt để các biện pháp vệ sinh và cách ly với người bệnh để tránh ảnh hưởng tới sinh hoạt, học tập...
1 - view
Dịch cúm gia cầm chủng loại mới H7N9 tại Trung Quốc đang diễn biến hết sức phức tạp. Để phòng tránh virus H7N9 có thể lây lan sang Việt Nam, người dân cần có ý thức...
1 - view
Con tôi rất hiếu động, cứ nô đùa chạy nhảy suốt ngày. Việc thay nhiều quần áo cũng không làm giảm bớt rôm sảy trên da. Vậy nguyên nhân của rôm...
0 - view
Số trẻ bị bệnh tay chân miệng ngày càng tăng, tuy nhiên, theo ý kiến các bác sĩ, phòng bệnh này không khó.
1 - view
Sử dụng giỏ phòng tắm là một cách tuyệt vời để lưu trữ tất cả mọi thứ trong phòng tắm.
0 - view
Thói quen sống lành mạnh và bảo vệ sức khỏe giúp ngăn ngừa được bệnh cúm.
6 - view
GiadinhNet - Nguyên nhân của rôm sảy ở trẻ là do mùa nóng cơ thể tiết nhiều mồ hôi để nhiệt độ trong cơ thể giữ được ở mức ổn định 37 độ C.
2 - view
Xin tư vấn cách chữa bệnh trĩ và cách chống ngứa hậu môn do bệnh trĩ gây nên? (Hải)
0 - view
Cúm A/H1N1 đã chuyển sang giai đoạn 3, nguy cơ lây lan sẽ không rõ được nguồn gốc, đi ra ngoài đường, kẹt xe, gặp một người nhiễm cúm cũng có khả năng nhiễm
1 - view
Những người có cuộc sống căng thẳng, bận rộn... nên ăn các thức ăn có chứa vitamin C, B, Mg và Zn.
0 - view
VTV.vn - Để chủ động phòng chống dịch bệnh đường hô hấp ở Trung Đông - MERS, Tổ chức Y tế Thế giới, Bộ Y tế Việt Nam cùng các đơn vị liên quan đã đưa ra khuyến cáo...
2 - view
Ngày 30/11/2009 Cục Y tế dự phòng và Môi trường Bộ Y tế chính thức thông báo ghi nhận một trường hợp tử vong do cúm A/H5N1 tại Điện Biên
0 - view
SKĐS - Sau một thời gian tạm lắng, bệnh não mô cầu xuất hiện trở lại ở một số địa phương trên cả nước. Từ đầu năm đến nay, số mắc do não mô cầu là 72 ca, trong đó đã...
2 - view
Bệnh cúm A/H5N1 ở người hay còn gọi là bệnh CGC do một loại virus có tên là cúm A/H5N1 gây ra. Virus này có thể sống trong phân các loài...
1 - view
SKĐS - Hầu hết bệnh nhân mắc Hội chứng MERS-CoV phát triển bệnh hô hấp cấp tính nặng với các triệu chứng sốt (có thể sốt cao), ho và khó thở.
0 - view
(GDVN) - Tính từ tháng 12/2013 đến 7/2014, trên thế giới đã ghi nhận 1.201 trường hợp nhiễm virus Ebola, trong đó đã có 672 trường hợp tử vong tại 3 nước vùng Tây...
0 - view
Dưới đây là những mẹo giúp bạn tiêu diệt các vi trùng trong nhà thay vì dùng thuốc của BS Chris Smith, chuyên gia bệnh lý ĐH Cambridge (Anh).
2 - view
Trước tình hình dịch cúm gia cầm đang có nguy cơ lan rộng trên cả nước, cần quan tâm đến các biện pháp phòng ngừa cúm gia cầm cho người.
2 - view
Tôi năm nay 34 tuổi, làm việc nội trợ ở nhà. Cứ đến mùa đông là bàn tay tôi lại nứt nẻ rất đau, nghe nói bị á sừng. Xin tư vấn về bệnh này và...
2 - view
Bệnh nhiễm não mô cầu là một bệnh truyền nhiễm gây dịch, do vi khuẩn có tên khoa học là Neisseria meningitidis gây ra.