S&P 500 còn cách đỉnh cao mọi thời đại 2%

Chốt phiên 8/7, chỉ số S&P 500 tăng được thêm 8,57 điểm, tương ứng với mức 0,53%, lên 1.640,46 điểm...

0

Nhà đầu tư cũng đang lạc quan chờ đợi báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 của khối doanh nghiệp Mỹ sẽ được công bố bắt đầu từ tuần này - Ảnh: AP.

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch đầu tuần (8/7), nhờ những ảnh hưởng tiếp tục từ báo cáo việc làm lạc quan được công bố cuối tuần trước, đưa chỉ số S&P 500 lên gần mức đỉnh mọi thời đại.

Nhà đầu tư cũng đang lạc quan chờ đợi báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 của khối doanh nghiệp Mỹ sẽ được công bố bắt đầu từ tuần này. Bản báo cáo việc làm cuối tuần trước đã mang lại một tín hiệu tốt cho giới đầu tư và làm nhiều người tin rằng khối doanh nghiệp đang kinh doanh ngày một khá hơn, nên ngày càng tuyển dụng nhiều hơn.

Tâm lý thoải mái của nhà đầu tư cũng khỏa lấp phần nào nỗi lo lắng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ sớm rút bỏ những biện pháp nới lỏng định lượng mà cơ quan này đưa ra thời gian qua để hỗ trợ tăng trưởng. Tháng trước, những phát biểu liên quan tới vấn đề này đã gây bão, khiến các chỉ số chứng khoán Mỹ liên tiếp biến động dữ dội.

Mặc dù về cơ bản, tình hình việc làm khả quan là một điều kiện quan trọng trong những lý do cần và đủ, để Cục Dự trữ Liên bang Mỹ thực hiện kế hoạch từ bỏ các biện pháp hỗ trợ của cơ quan này, động lực cho sự đi lên của thị trường thời gian qua, nhưng đây cũng lại là tín hiệu cho thấy nền kinh tế và khối doanh nghiệp Mỹ đang hồi phục.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 8/7, chỉ số công nghiệp Dow Jones đã tăng được thêm 88,85 điểm, tương ứng với mức 0,59%, lên chốt ở 15.224,69 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng được 8,57 điểm, tương ứng với mức 0,53% lên 1.640,46 điểm. Tương tự, chỉ số Nasdaq Composite cũng tăng được 5,45 điểm, tương ứng 0,16%, lên mức 3,484,83 điểm.

Khối lượng giao dịch toàn thị trường ở mức trung bình, với khoảng 6,08 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng trên cả ba sàn New York, American và Nasdaq, thấp hơn so với mức giao dịch trung bình hàng ngày là 6,4 tỷ cổ phiếu từ đầu năm 2013 cho tới nay. Số mã tăng điểm vượt trội số giảm trên sàn New York với tỷ lệ 3/2, sàn Nasdaq là 7/5.

Cuối tuần trước, kết thúc phiên giao dịch ngày 5/7, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng mạnh 147,29 điểm, tương ứng với mức 0,98%, lên 15.135,84 điểm. Chỉ số S&P 500 cũng tăng mạnh được 16,48 điểm, tương ứng với 1,02%, lên mức 1.631,89 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 35,71 điểm, tương ứng với 1,04%, lên 3.479,38 điểm.

Trong đó, đáng chú ý là tính tới cuối tuần trước, chỉ số S&P 500 đã vượt qua đường trung bình động 50 ngày lần đầu tiên kể từ phiên giao dịch 19/6 tới nay. Cùng với phiên tăng điểm ngày đầu tuần (8/7), phiên tăng điểm ngày thứ 4 trong 5 phiên giao dịch gần nhất, hiện S&P 500 chỉ còn cách mức đỉnh cao mọi thời đại (1.669,16 điểm) có 2%.

Cuối tuần qua, nhà phân tích David Kostin của Goldman Sachs nhận định, với lợi nhuận doanh nghiệp trong quý 2 tăng mạnh, chỉ số S&P 500 có thể tăng tới 8% vào cuối năm nay và đạt mức điểm 1.750. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia phân tích dự báo, lợi nhuận của các doanh nghiệp thuộc S&P 500 tăng 2,9% trong quý hai, giảm so với quý một.

Thị trườngChỉ sốĐóng cửa+/- (điểm)+/- (%)
MỹDow Jones15.224,69+88,85+0,59
S&P 5001.640,46+8,57+0,53
Nasdaq3.484,83+5,45+0,16
AnhFTSE 1006.450,07+74,55+1,17
PhápCAC 403.823,83+69,98+1,86
ĐứcDAX7.968,54+162,54+2,08
Nhật BảnNikkei 22514.109,34-200,63-1,40
Hồng KôngHang Seng20.582,19-272,48-1,31
Trung QuốcShanghai Composite1.958,27-48,93-2,44
Đài LoanTaiwan Weighted7.886,34-115,48-1,44
Hàn QuốcKOSPI Composite1.816,85-16,46-0,90
SingaporeStraits Times3.155,47-14,26-0,45
Nguồn: CNBC, Market Watch.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]