Sự khác biệt giữa Barca và Madrid

Ronaldo và Messi là hai nhân vật được chú ý nhất trong trận Siêu kinh điển - Ảnh Getty

15.5752
(TT&VH) - Có khá nhiều sự khác biệt giữa Real và Barcelona. Những yếu tố này sẽ góp phần tạo nên một trận Siêu kinh điển căng thẳng và kịch tính.

Ai là số một ? Cuộc đối đầu Barca-Madrid không chỉ là một trận đấu giữa hai đội bóng lớn của La Liga mà còn là một trận đấu của “hai cầu thủ số một thế giới” hiện nay là Leo Messi và Cristiano Ronaldo. Hai cầu thủ này, hoàn toàn khác nhau trên mọi phương diện, trừ tài năng bóng đá, cũng phản ánh tính cách của hai CLB mà họ khoác áo. Leo là người kín tiếng, sống nội tâm, bình lặng, thích cuộc sống gia đình. Cristiano ở một cực khác: tự cao, thích nổi tiếng, cởi mở và hay gây tranh cãi. Đó là hai mô hình đối lập, nhưng có chung một điểm là tài năng xuất chúng. Có hai điểm đáng lưu ý: tiền đạo người Bồ Đào Nha chưa bao giờ ghi một bàn thắng nào trước Barca, cả khi còn khoác áo Manchester United cũng như hiện nay với “đàn kền kền trắng”. Tương tự như vậy, sát thủ người Argentina cũng chưa bao giờ ghi được bàn thắng nào trước một đội bóng do Jose Mourinho dẫn dắt. Quả là kỳ lạ.

Hai tư duy khác nhau: Barca và Madrid cũng khác nhau như Messi và Ronaldo, vì hai đội bóng theo đuổi hai mô hình khác nhau. Sân Nou Camp trân trọng tuyến trẻ còn sân Bernabeu tôn thờ các giá trị thương mại. Nếu như trong trận kinh điển sắp tới, Pep Guardiola có thể sẽ tung vào sân tới tám cầu thủ được đào tạo từ “lò” Masias thì Jose Mourinho chỉ có thể đưa một “gà nhà” vào trận, đó là Iker Casillas. 8 trên 1, một sự khác biệt như vực thẳm về công tác đào tạo trẻ. Nói cách khác, Barca đào tạo các Quả bóng Vàng trong khi Madrid mua nó bằng giá vàng, như các trường hợp của Cristiano Ronaldo và Kaka.

Hai HLV đối nghịch: Sự khác biệt lớn thứ ba là về HLV. Trong khi Guardiola khuyên, thậm chí ra lệnh, các cầu thủ không được nói gì về trận cầu kinh điển thì từ lâu Mourinho đã mở trận tuyến tuyên truyền, thậm chí còn tỏ ra rất vui vẻ trước sự thách thức của Cristiano: “Để xem Barca có ghi được 8 bàn thắng vào Madrid hay không”.  Madrid cần một không khí nóng bỏng trong khi Barca muốn sự bình tâm. Sự thực là Madrid đang mạnh lên cùng Mourinho và họ tin tưởng sẽ giáng cho đối thủ của mình một đòn đau. Trong khi đó, Barca vẫn rất mạnh, nhưng chiến lược của Guardiola là làm như “siêu kinh điển” cũng chỉ là một trận đấu bình thường để các cầu thủ không bị phân tâm.

Khang Chi  (lược dịch)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]