>>
Nếu
biết lựa chọn và thực hiện đúng những lời khuyên của các chuyên gia tóc, vận
dụng chúng theo đúng xu hướng, bạn sẽ tạo ra được sự thu hút chính mái tóc của
mình. Đó chẳng phải là một thế mạnh ngoại hình của bạn sao?
Lựa chọn theo vóc dáng
Vóc
dáng thấp và tròn: Bạn không nên để tóc uốn xoăn vì những lọn tóc sẽ khiến bạn
trông to ngang.
Vóc
dáng cao: Bạn phù hợp với các kiểu tóc dài và tóc ngang vai. Nếu hơi gầy, bạn
có thể uốn nhẹ.
Theo lứa tuổi
50
tuổi trở lên: Phù hợp các kiểu tóc gọn gàng, đơn giản như tóc tém, tóc dài bới.
35
tuổi trở lên: Phù hợp với các kiểu dợn lọn tự nhiên.
Trẻ
hơn: Phù hợp các kiểu tóc dài chữ V (bầu, nhọn), tóc chải thẳng, hay uốn lọn
nhỏ (khi tóc ít). Kiểu sư tử từng tầng thường dành cho người tính tình sôi
động, thích tạo ra ấn tượng.
Theo khuôn mặt
Trái
xoan: Dễ dàng phù hợp với tất cả kiểu tóc.
Dài:
Phải để mái. Kiểu mái xéo so le tạo khuôn mặt ngắn và mềm mại hơn.
Chữ
điền hay tròn: Nên chọn kiểu so le có độ tầng nhẹ, ôm vào khuôn mặt, tạo cho
mặt thon dài hơn, đồng thời che đi các góc cạnh.
Theo kiểu trán
Nếu
trán thấp, nên chọn kiểu mái chiều dài ngang hay xéo giữa mắt để che phần
khuyết điểm của trán.
Nếu
trán thấp, 2 bên thái dương nhỏ, nên chọn cắt mái từ sống mũi ngay qua xương gò
má. Cũng có thể cắt mái theo hình vòng cung (không so le) để tạo nên thu hút.
Nếu
trán cao (khuôn mặt dài), nên để mái so le ngang giữa mũi để kéo ngắn khuôn
mặt.
>>
AloBacsi.vn (Theo
Thời Trang Trẻ)