Nhà thờ St Basil của giáo hội Chính giống giáo Nga tọa lạc tại Quảng trường Đỏ, bên cạnh điện Kremlin.

Công trình được khởi công xây dựng năm 1555 và khánh thành ngày 12/7/1561.

Nhà thờ được xây dựng theo lệnh của Sa hoàng Nga Ivan VI nhân sự kiện đánh bại quân Mông Cổ.

Lăng Vladimir Lenin, bên phải trong bức ảnh, nằm không xa thánh đường St. Basil trên Quảng trường Đỏ. Toàn bộ khu vực này, cùng với điện Kremlin gần đó, đã được UNESCO công nhận là Di sản thế giới vào năm 1990.

Công trình kiến trúc nhiều màu sắc này bao gồm 9 ngôi tháp chóp hình củ hành, trên đỉnh có một dấu thập thánh giá.

Khi St. Basil được thi công, gạch đỏ vẫn là một vật liệu xây dựng mới ở Nga. Công trình đầu tiên tại Mátxcơva được xây bằng gạch đỏ là Bức tường Kremlin Mới vào năm 1485.

Truyền thuyết kể rằng khi nhà thờ hoàn thành, Sa hoàng Ivan VI đã chọc mù mắt người thiết kế nhà thờ để ông không bao giờ có thể thiết kế được một nhà thờ khác lộng lẫy sánh ngang với St.Basil.

Nhà thờ St. Basil, giờ đây cũng là một bảo tàng, có các lối đi và cầu thang nhỏ hẹp nên chỉ đủ chỗ cho từng nhóm nhỏ du khách vào thăm.

Nhiều khu vực bên trong nhà thờ vẫn được giữ nguyên gạch mộc.

Trong thời Xô Viết, sự tồn tại của nhà thờ St. Basil từng bị đe dọa. Đã có các kế hoạch nhằm phá hủy nó để dọn chỗ cho các xe tăng diễu hành và các cuộc diễu hành trên Quảng trường Đỏ nhưng không thành.

Đã từ lâu, nhà thờ St. Basil là một trong những điểm thu hút đông du khách nhất tại Mátxcơva.

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời thánh đường St. Basil trong khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới 2011.

Các máy bay của Không quân Nga trình diễn trên bầu trời nhà thờ St. Basil trong một cuộc diễu binh hồi tháng 5/2010.

Du khách xếp hàng vào thăm nhà thờ St. Basil trong ngày kỷ niệm tròn 450 tuổi.
Theo Ninh Nhi (Dân trí / Reuters)


Video đang được xem nhiều