Thỏa thuận hạt nhân Iran cân bằng lợi ích của các bên

Ngày 9/8, Ngoại trưởng Iran Mohammad-Javad Zarif khẳng định thỏa thuận hạt nhân giữa Iran với Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức) cân bằng lợi ích của tất cả các bên tham gia đàm phán.

15.5734


Trong cuộc họp báo ở thủ đô Tehran ngày 9/8, Ngoại trưởng Iran Mohammad-Javad Zarif (thứ 2, trái) nhận định thỏa thuận hạt nhân cân bằng lợi ích của tất cả các bên.


Ông Zarif nhấn mạnh: "Theo thỏa thuận, không bên nào áp đặt ý chí của mình đối với bên kia". Ngoại trưởng Iran nêu rõ theo nghị quyết gần đây của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ), dựa trên Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA), Iran không còn bị cấm hợp tác với các nước khác trong các hoạt động hạt nhân phục vụ mục đích hòa bình, trái lại các nước được khuyến khích hợp tác với Tehran trong lĩnh vực này. Bên cạnh đó, Iran không bị cấm theo đuổi chương trình tên lửa, trừ một số hạn chế trong một thời gian nhất định. Vấn đề hạt nhân Iran cũng không còn nằm trong chương trình nghị sự của HĐBA LHQ, khép lại 10 năm tranh cãi về vấn đề này. Ngoại trưởng Iran nhấn mạnh thỏa thuận trên sẽ đem lại lợi ích cho tất cả các bên.

Trong phát biểu cùng ngày, Giám đốc Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran, ông Ali-Akbar Salehi khẳng định Iran sẽ không bao giờ làm giàu urani đến cấp độ có thể sản xuất vũ khí hạt nhân (90%) và sẽ nỗ lực củng cố Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) trong khuôn khổ này.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]