Iran sẵn sàng cho một thỏa thuận hạt nhân tốt

VOV.VN - Tuyên bố được Iran đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Iran và nhóm P5+1 đã bước vào giai đoạn cuối cùng.

0

Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 14/6 cam kết Iran sẽ đi đến một thỏa thuận với các cường quốc mà sẽ giúp dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nghiêm ngặt đối với nước này. 

Phát biểu tại Dubai, Tổng thống Iran Rouhani cho biết, Iran sẽ làm giàu uranium và làm giàu cho nền kinh tế đất nước. Ông Rouhani nhấn mạnh, Iran muốn có nền kinh tế vững mạnh và cũng muốn có các máy ly tâm. 

Tổng thống Iran Hassan Rouhani (Ảnh: AP)

Cho rằng tiến bộ trong các cuộc đàm phán hạt nhân là một chiến thắng ngoại giao của nước Cộng hòa Hồi giáo, Tổng thống Iran cho biết, nước này cũng sẽ cố gắng dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt mà Liên Hợp Quốc áp đặt. Ông Rouhani khẳng định, việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt sẽ giúp nền kinh tế nước này phát triển hơn.

Trước đó, trong một phát biểu vào 13/6, Tổng thống Iran Rouhani cho biết Iran sẽ không tự trói buộc mình trong khung thời hạn chót chỉ để đạt một thỏa thuận toàn diện với các cường quốc phương Tây. Theo ông Rouhani, nếu các nước phương Tây không đặt ra những yêu cầu thái quá thì việc đạt một thỏa thuận khả thi về chương trình hạt nhân đúng thời hạn chót là hoàn toàn có thể.

Hiện Iran và Nhóm P5+1 gồm 5 nước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Đức vẫn đang nỗ lực nhằm hướng tới một thỏa thuận cuối cùng về chương trình hạt nhân Iran trước thời hạn chót vào ngày 30/6 tới./.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]