Tôi bị thu hút bởi sự đơn giản của nó. Không như phở nước truyền thống hay phở xào chua với vô vàn các loại
gia vị, chỉ cần khoảng 30 phút là bạn đã có ngay một món ăn phù hợp cho cả bữa chính lẫn bữa phụ.
Nguyên liệu: (cho 2 khẩu phần)
- Rau sống
- Bánh phở
Thực hiện:
|
Gọt vỏ, cắt sợi cà rốt
|
Cho cà rốt vào chảo, xào chín cùng với khoảng 2g muối, 5g bột nêm và 5ml dầu mè
|
Rửa sạch, ướp thịt gà cùng hành, tỏi băm, 5g bột nêm, 10ml nước tương, 15ml mật ong, 10ml dầu hào
|
Cho đùi gà vào chảo, chiên chín đều các mặt
|
Lấy đùi gà ra, lọc bỏ xương, cắt miếng nhỏ vừa ăn
|
Đun nóng 30ml nước mắm cùng 30ml nước sạch và 30g đường, ớt băm
|
Trụng sơ bánh phở qua nước sôi, ăn kèm với rau sống, trứng cút, thịt gà, cà rốt xào và nước chấm
|
* Nên trụng sơ bánh phở qua nước sôi để loại bỏ bớt vị chua của men bánh
|
Võ Mạnh Lân
(thực hiện)