Tito Vilanova: Falcao không dành cho Barca

HLV Tito Vilanova, người sẽ không ngồi trên băng ghế chỉ đạo của Barca tại Camp Nou vào rạng sáng thứ Hai tới trong cuộc tiếp đón Valencia, vừa qua cũng đã vẫn có mặt trong cuộc họp báo trước thềm trận đấu này.

0

Tin liên quan

HLV Tito Vilanova, người sẽ không ngồi trên băng ghế chỉ đạo của Barca tại Camp Nou vào rạng sáng thứ Hai tới trong cuộc tiếp đón Valencia, vừa qua cũng đã vẫn có mặt trong cuộc họp báo trước thềm trận đấu này.


Về hình phạt cấm chỉ đạo 2 trận mà Uỷ ban kỉ luật thi hành với ông, Tito cho biết: “Như tôi đã luôn khẳng định, tôi đã chỉ nói với trợ lý trọng tài rằng đó là một tình huống phạm lỗi, ngoài ra không có gì thêm, không lớn tiếng, hét quát, không theo kiểu vô giáo dục. Nhưng có vẻ như quy định mùa này rất khắt khe. Dù vậy, đã là hình phạt dành cho tôi thì tôi sẽ chấp nhận. Chúng tôi sẽ cảnh báo với các cầu thủ của mình về việc này, họ sẽ cần phải thận trọng với mỗi pha ứng xử trước trọng tài. Tôi mong rằng sự cứng rắn và khắt khe này sẽ được duy trì từ đây đến hết mùa giải, mang tính răn đe cho tất cả, từ HLV cho đến các cầu thủ khác.”

Tito vắng mặt, đồng nghĩa với việc trợ lý Jordi Roura sẽ thay thế ông chỉ đạo. Với tình huống này, Tito phát biểu: “Chúng tôi vẫn chưa biết cách sẽ liên lạc với nhau như thế nào. Nhưng tôi nghĩ mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp. Roura có kinh nghiệm, ông ấy hiểu đấu pháp của Barca, vì thế sẽ không có vấn đề gì về việc Roura dẫn dắt các cầu thủ.”


Tito Vilanova - Ảnh: Getty

 

“Vẫn miệt mài hoàn thiện”

Đề cập đến thất bại vừa qua trước Real, Tito nói rằng: “Những phút đầu trận thật khó khăn cho chúng tôi. Chúng tôi thấy khá bất ngờ bởi cách tiếp cận của Real. 60 phút còn lại của trận đấu chúng tôi đã lấy lại sự tập trung, với chỉ 10 người, khi đó chúng tôi đã lại cho thấy phong cách của mình bấy lâu nay. Mặt sân Bernabeu khô cũng đã tác động đến các cầu thủ của tôi.”

“Chúng tôi biết mình chỉ mới bắt đầu mùa giải. Chúng tôi vẫn đang miệt mài cải thiện mình, cả trong tấn công lẫn trong phòng ngự. Đặc biệt là trong khâu phòng ngự, nhưng mặt khác hàng công cũng phải ghi bàn thật nhiều. Chúng tôi không chỉ xem xét trận thua vừa qua trước Real mà còn xem xét mọi trận đấu, để rút ra bài học cho mình… Không bảng đấu nào tại Champions League là dễ thở cả. Tôi vẫn còn nhớ Barca đã gặp khó khăn như thế nào trước Copenhagen hay Rubin Kazan những mùa trước.” Tito nói thêm.

Về trận đấu với Valencia sắp tới, HLV xứ Bellcaire khẳng định: “Đó là một trận đấu quan trọng, khó khăn. Chúng tôi sẽ cố gắng giành chiến thắng để tiếp tục dẫn đầu với 9 điểm. Valencia giờ đã khác trước, với đội hình khác, nhưng vẫn còn nguyên sự nguy hiểm. Đáng chú ý nhất chính là tiền đạo Soldado và những tình huống cố định. Chúng tôi đã bắt tay vào chuẩn bị cho cuộc tiếp đón họ, chuẩn bị đấu pháp, đội hình…”

Nhận định về một số cầu thủ

Đầu tiên là về Cesc: “Cậu ấy sẽ thi đấu tốt trong sơ đồ 4-3-3. Trong những cuộc họp báo khác tôi đã nói, mùa giải thứ hai của mỗi tân binh luôn khả quan hơn mùa giải đầu tiên. Với Cesc, cũng tương tự. Và tôi tin chắc mùa giải này cậu ấy sẽ trải qua một năm thi đấu đáng nhớ.”

Về Villa, Puyol và Alves: “Villa sẽ từ từ ra sân thi đấu để tích luỹ thêm nhiều phút thi đấu. Việc cậu ấy được triệu tập trở lại tuyển quốc gia là điều tốt cho cậu ấy, cũng bởi Villa đang rất tự tin vào bản thân mình… Dani đã trở lại tập luyện bình thường, nhưng tôi sẽ nói chuyện với các bác sĩ và chuyên viên vật lý trị liệu để nắm rõ tình hình của cậu ấy… Tình trạng của Puyol cũng sẽ được tôi quyết định sau buổi tập vào ngày mai.”

Đặc biệt với trường hợp của Jonathan dos Santos và Fontas – 2 cầu thủ trẻ mà tưởng chừng như sẽ phải rời Camp Nou trong những ngày cuối của kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2012: “Hai trường hợp rất khác nhau. Fontas muốn được rời CLB để có thể có thêm cơ hội thi đấu nhiều ở một đội bóng mới nhưng những điều kiện ngoại cảnh đã không cho phép. Còn với Jonathan, cậu ấy vẫn quyết tâm ở lại Barcelona dù biết rõ mình sẽ không thể được ra sân thường xuyên.”

Về danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu dành cho Iniesta, Tito chúc mừng không chỉ cậu học trò của mình: “Tôi chúc mừng cả 3 ứng cử viên cuối cùng. Cả 3 đều xứng đáng nhận danh hiệu đó. Nhất là Andres và tôi đặc biệt chúc mừng cậu ấy. Iniesta hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu cá nhân này bởi những cống hiến trong sự nghiệp của mình suốt thời gian qua. Tôi thấy tự hào khi 2 trong số 3 người họ là của Barca.”

Falcao không dành cho Barca

Cuối cùng, khi được hỏi về khả năng trong tương lai Barca có ý định chiêu mộ Falcao hay không, Tito trả lời: “Mùa trước tôi có dịp nói chuyện với Falcao. Tôi cũng đã chứng kiến cậu ấy thi đấu trong màu áo Atletico và cậu ấy thật sự là một tiền đạo xuất sắc. Cậu ấy chắc chắn là một sự bổ sung tuyệt vời cho bất kỳ đội bóng nào. Nhưng Barca có phong cách và lối đá của riêng chúng tôi. Thật khó và phí phạm nếu bạn có trong tay một cầu thủ như Falcao mà chỉ dùng cho những tình huống nhất định của trận đấu. Vả lại, nếu có Falcao, chúng tôi sẽ phải thay đổi lối chơi của mình. Đó là điều rất khó khả thi.”

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]