Trải nghiệm chinh phục hang Sơn Đoòng của du khách Việt

15.5892

Cả đoàn 44 người gồm các du khách, chuyên gia, hướng dẫn viên và người gùi hàng nghỉ chân tại hố sụt một trước khi chuẩn bị đi tiếp.

Các thành viên trong đoàn ngay tại vị trí hố sụt một.

Bức ảnh chụp bằng kỹ thuật phơi sáng của các thành viên trong hang Sơn Đoòng, xung quanh là rất nhiều hóa thạch.

Để chụp bức ảnh này, Anh Cương cho biết nhiều người đứng phía sau đã phải chiếu đèn lên thành hang để lấy thêm ánh sáng. Xa xa lên phía trên, cách vị trí này một km, nơi miệng hang với ánh sáng tự nhiên là một cột thạch nhũ có tên Hand of Dog.

Bên dưới là điểm cắm trại thứ hai trong hang Sơn Đoòng, ngay sau hố sụt thứ 2 và còn có tên gọi khác là Adam Garden.

Nguyễn Đình Anh Cương (trái) chụp ảnh bên cạnh Hồ Khanh, người phát hiện ra hang Sơn Đoòng, tại nhà ông.

Quay lại

Trần Hằng
Ảnh: Nguyễn Đình Anh Cương.

 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]