Trang điểm cưới trong veo, ngọt lịm

Nhũ trắng ngọc trai và phấn màu nâu là hai món đồ mỹ phẩm không thể thiếu cho đôi mắt bừng sáng tự nhiên.

15.6336

Phong cách trang điểm Hàn Quốc với lớp nền mỏng tang có thể bỏ qua một vài bước như kem nền, phấn phủ, tạo khối kỹ lưỡng nên vì thế, làn da ít bị tổn thương hơn. Sử dụng cách make up này trong đám cưới vừa tạo cảm giác mát mẻ lại đem đến cho cô dâu nét lãng mạn, bay bổng. Để thực hiện thành công kiểu trang điểm này, cô dâu có thể tham khảo các nguyên tắc dưới đây.

Lớp nền: Chìa khóa để trang điểm thành công là phải tạo được sự láng mượt, mịn màng cho làn da sau khi phủ phấn. Vì vậy, cô dâu cần bắt đầu bằng việc chăm sóc da với kem tẩy tế bào chết, đắp mặt nạ để lỗ chân lông thoáng, sạch, se khít. Sau đó, dùng một miếng bông mút để thoa đều kem CC cream (color corrector - điều chỉnh màu sắc) để làm sáng màu da. Vỗ nhẹ các đầu ngón tay lên da mặt để kem được thẩm thấu sâu. 

Đôi mắt sáng: Sử dụng phấn mắt nhũ trắng hoặc phấn màu ngọc trai để tán lên bầu mắt, hốc mắt để tạo hiệu ứng màu sắc, giúp đôi mắt long lanh. Đồng thời, phấn mắt màu sáng cũng che đi đôi mắt thâm quầng.

Tạo điểm nhấn cho mắt: Nâu nhạt hoặc nâu đồng là gam màu phù hợp với làn da châu Á. Cô dâu có thể sử dụng hai tông màu này để trang điểm mắt, tạo điểm nhấn đậm hơn ở đuôi mắt, khiến mắt có chiều sâu hơn. Lưu ý không vẽ viền mí dày với phong cách trang điểm này.

Son môi hồng: Son lì thêm nét cá tính cho phong cách trang điểm màu nude, còn son bóng lại thanh lịch, dễ thương. Cô dâu có thể lựa chọn các sắc độ hồng của hai kiểu son này sao cho hài hòa nhất với màu da. Nước da trắng hợp với hầu hết các màu hồng trong khi cô dâu da bánh mật nên dùng son màu trầm.

Hoàn thiện bằng phấn nhũ: Bước cuối cùng là phủ một lớp phấn nhũ mỏng lên những điểm nổi bật trên khuôn mặt: cằm, trán, hai bên gò má. Tuy nhiên, nếu cô dâu khuôn mặt bầu bĩnh thì nên hạn chế sử dụng phấn nhũ.

Mộc Lan
Ảnh: Neopham Studio

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]