Trang điểm ngọt ngào theo phong cách búp bê Lolita

Với tông hồng và nâu là chủ đạo, bạn sẽ sở hữu một gương mặt búp bê ngọt ngào nhưng không kém phần thu hút, gợi cảm.

15.5949

Bạn đã quá nhàm chán với một kiểu trang điểm? Bạn muốn bản thân trở nên trẻ trung và đáng yêu hơn? Vậy thì trang điểm kiểu Lolita chính là sự lựa chọn tốt nhất dành cho bạn. Lối trang điểm Lolita rất dễ thương và tươi trẻ, nhưng lại không hề mang lại cảm giác “cưa sừng làm nghé” đâu nhé!

Với tông hồng và nâu là chủ đạo, bạn sẽ sở hữu một gương mặt búp bê ngọt ngào nhưng không kém phần thu hút, lại vẫn có chút gợi cảm. Hơn nữa, kiểu makeup này cực kì dễ làm và nhanh chóng, không tốn quá nhiều thời gian của bạn một chút nào.

Làm mới hình ảnh với cách trang điểm Lolita lạ lẫm.

Bước 1:

- Chọn phấn mắt nền tone vani hoặc hồng nhạt có nhũ tán đều bầu mắt.

- Đánh ở vùng trên mắt thật đều.

Bước 2:

- Chọn phấn mắt tone nâu để apply lên vùng cuối đuôi mắt.

- Apply đè lên phần phấn mắt nền vừa xong, nhưng không quá đậm và quá sâu vào phần giữa mắt.

- Dùng cọ mắt để blend các màu ra cho đều.

Bước 3:

- Dùng màu nâu đậm hơn để apply xuống vùng mắt dưới.

- Nhẹ nhàng dùng tay tán màu vừa phải.

Bước 4:

- Chọn màu nhũ sáng cho phía trong vùng dưới mắt. Tránh dùng quá nhiều nhũ khiến bầu mắt quá bóng.

- Sử dụng nhiều thêm một chút phấn mắt màu này ở những vùng mắt bạn muốn highlight.

Bước 5:

- Lại tiếp tục với tone nâu nhạt, dùng cọ mắt kẻ ở vùng dưới mắt, dưới phần vừa apply màu nhũ.

- Dùng cọ blend màu đều ra.

Bước 6:

- Sử dụng eyeliner nâu. Bắt đầu với những nét kẻ ngắn và dần dần nối với nhau để đường kể được tự nhiên

Bước 7:

- Dùng kẻ dạ nâu vẽ đuôi mắt bắt đầu từ phần mí thứ hai.

- Kẻ theo hướng đi xuống giống như đuôi mắt thật.

- Sử dụng phấn mắt nâu kẻ dưới phần eyeliner để nối với phần đuôi mắt vừa kẻ.

Bước 8:

- Sử dụng mascara nâu cho lông mi

- Chải theo đường zig zag để lông mi cong dài tự nhiên mà không bị vón cục.

- Khéo léo gắn mi giả sát chân mi.

Bước 9:

- Dùng phấn hồng cho má, đặc biệt chú trọng đến phần xương gò má.

- Sử dụng cọ má để blend đều phấn ra khắp má và làm dịu màu hồng cho gương mặt bạn tự nhiên nhất.

Bước 10:

- Dùng chì nâu kẻ để đôi lông mày tự nhiên mà không quá sắc.

Bước 11:

- Sử dụng che khuyết điểm môi làm nền để apply son có thể lên màu chuẩn và đẹp hơn.

Bước 12:

- Để hợp với hình ảnh Lolita, son hồng là lựa chọn hoàn hảo.

- Đánh phần môi trên trước, còn môi dưới đánh từ giữa rồi blend dần ra xung quanh.

- Sử dụng thêm một chút son bóng để làm nổi bật đôi môi.

Kiểu trang điểm dễ thương như búp bê được các bạn gái Nhật vô cùng yêu thích.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]