“Trẻ hơn, đẹp hơn để thành công và hạnh phúc hơn”

Nhiều năm là giảng viên tại Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng Cán bộ Y tế TP.HCM (nay là Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch), TS-BS. Trần Thị Anh Tú hiện là chuyên gia trong lĩnh vực thẩm mỹ, và là một trong những người tiên phong đưa công nghệ thẩm mỹ nội khoa mới vào Việt Nam.

15.6061

TS-BS. Trần Thị Anh Tú là Tổng thư ký Hội Phẫu thuật Thẩm mỹ TP.HCM, đồng thời là giảng viên thỉnh giảng của Bộ môn Phẫu thuật tạo hình - Thẩm mỹ Trường Đại học Y Dược TP.HCM và là Giám đốc Thẩm mỹ viện Bác sĩ Tú.

* Xin bác sĩ cho biết thông tin về lĩnh vực thẩm mỹ nội khoa (TMNK) hiện chưa được nhiều người biết đến?

- Trước đây, khi nói đến việc làm đẹp, người ta hay dùng cụm từ “phẫu thuật thẩm mỹ”, có nghĩa là dùng biện pháp phẫu thuật để làm đẹp, như mổ căng da mặt, mổ nâng sống mũi... Tuy nhiên, với tiến bộ của khoa học - kỹ thuật, hiện đã có nhiều công nghệ và thiết bị giúp người ta đẹp hơn mà không cần phải phẫu thuật (có người gọi là “làm đẹp không dao kéo” hay thẩm mỹ nội khoa).

Việc thay đổi này cũng phù hợp với xu hướng hiện tại là người ta ngày càng bận rộn hơn, không có thời giờ nằm bệnh viện chờ vết mổ lành, cũng như những e ngại về lây nhiễm, sẹo, tai biến có thể xảy ra do phẫu thuật. Từ đó, việc làm đẹp bằng các công nghệ không phẫu thuật, hay gọi là TMNK ngày một phát triển mạnh.

* TMNK là một ngành khá non trẻ, bác sĩ làm cách nào để bắt kịp với đà phát triển của thế giới?

- Tôi có thuận lợi là đã gia nhập nhiều tổ chức nghề nghiệp của các nước có ngành thẩm mỹ phát triển, như Hội Laser Thẩm mỹ Hoa Kỳ, Hội Thẩm mỹ Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc... và thường tham dự các hội nghị quốc tế, nhận được các tạp chí chuyên ngành của các tổ chức này, nên việc cập nhật thông tin rất thuận lợi.

Qua các cuộc gặp gỡ này, tôi có dịp quen biết với nhiều bác sĩ thẩm mỹ giỏi ở các nước, thường xuyên trao đổi kinh nghiệm để học hỏi và phát triển nghề nghiệp. Bên cạnh đó, do tôi thực hiện khá nhiều dịch vụ TMNK, như xóa nhăn bằng Botox, Restylane, làm săn da bằng Thermage...và tôi được chọn là “key doctor” của các công ty này, nên thường được mời tham dự các khóa tu nghiệp nâng cao của họ...

* Cụ thể, ngành thẩm mỹ giúp được gì cho mọi người, nhất là cho giới doanh nhân?

- Hiện nay, số người đến với ngành thẩm mỹ để làm cho mình trông trẻ hơn (chống lão hóa) ngày càng nhiều. Bởi vì, thẩm mỹ không chỉ dành riêng cho nữ, mà tỉ lệ nam giới đến với lĩnh vực này ngày càng cao. Đặc biệt với doanh nhân, hình thức bên ngoài là rất quan trọng trong việc giao tiếp. Sự hoàn hảo về ngoại hình cùng với sự trẻ trung so với tuổi sẽ giúp người ta thêm tự tin và trông năng động hơn trong mắt đối tác, từ đó, dễ đạt được sự thành công trong các giao dịch kinh doanh.

TS.BS Tú trong hội thảo về xóa nhăn bằng Restylane tại Hồng Kong6 2009
Khi thành đạt trong công việc, người ta mong muốn được nâng cao chất lượng cuộc sống, nên bên cạnh quần áo hợp thời trang, xe đẹp, nhà sang, thì vẻ ngoài trẻ trung, thanh tú ngày càng được quan tâm. Ngành thẩm mỹ đã và đang phát triển rất nhanh chóng để đáp ứng các nhu cầu làm trẻ, đẹp rất đa dạng của con người.

* Làm thế nào để các thông tin về tiến bộ của ngành thẩm mỹ thế giới đến được với khách hàng?

- Đây cũng là câu hỏi mà chúng tôi luôn đặt ra và cố gắng tìm lời giải phù hợp. Nhiều người đã thành đạt, nổi tiếng, thường ở lứa tuổi trung niên vá đã xuất hiện những dấu hiệu lão hóa dễ nhận thấy. Khuôn mặt trông mệt mỏi do có nhiều nếp nhăn hai bên đuôi mắt, giữa hai chân mày, giữa trán, da mặt chùng, chảy xệ, thân hình không còn thon gọn...

Có thể do quá bận rộn, do thói quen, nhiều người chưa có dịp tìm hiểu về các tiến bộ của ngành công nghệ thẩm mỹ có thể giúp con người nhanh chóng trông trẻ hơn tuổi mà không cần đến phẫu thuật. Các công nghệ thẩm mỹ hiện đại có thể giúp người ta, kể cả nam và nữ, trông trẻ lại từ 5 đến 10 tuổi chỉ sau vài tuần điều trị.

Để có thể phổ biến rộng rãi các thông tin về tiến bộ của ngành thẩm mỹ, thời gian qua, tôi đã hợp tác với các Đài Truyền hình VTV, HTV, BTV, Đài Tiếng nói nhân dân TP.HCM, các báo và tạp chí của TP.HCM... trong các chương trình tư vấn thẩm mỹ. Và các thông tin chi tiết hơn về các công nghệ thẩm mỹ mới, tôi đã biên soạn và đưa lên trang web www.bacsitu.com để mọi người có thể dễ dàng tham khảo.

* Thế thì việc làm đẹp bằng thẩm mỹ nội khoa có mất nhiều thời gian không?

- Gần đây, tại Mỹ khá phổ biến cụm từ “lunchtime cosmetic treatments”, nghĩa là làm đẹp vào giờ nghỉ trưa. Người ta có thể thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ như xóa nhăn, trẻ hóa da, chữa rụng tóc... vào giờ nghỉ buổi trưa rồi trở lại làm việc ngay mà không cần thời gian nghỉ dưỡng. Để phù hợp thời gian bận rộn của doanh nhân, một số cơ sở thẩm mỹ, kể cả cơ sở của chúng tôi hiện đã làm việc đến 21 giờ cho tất cả các ngày trong tuần, kể cả Chủ nhật.

* Dịch vụ thẩm mỹ nào được mọi người quan tâm nhất?

- Là xóa các nếp nhăn chân chim, nếp cau mày, nếp nhăn trán bằng Botox; xóa các rãnh hằn sâu trên gương mặt bằng chất làm đầy Restylane; làm săn chắc da mặt bằng sóng RF Thermage; làm thon gọn cơ thể bằng các công nghệ sóng siêu âm, sóng RF Thermage..., trị nám, trẻ hóa da bằng các loại Laser thế hệ mới... Bảo dưỡng da, chống lão hóa bằng cách định kỳ đưa vào da các loại Vitamin C, Vitamin E... bằng công nghệ điện chuyển Ion cũng được rất nhiều người thực hiện.

* Vậy thưa bác sĩ, TMNK có thay thế hẳn phẫu thuật thẩm mỹ?

Thon gọn bụng bằng sóng siêu âm Ultrashape
Cũng giống như các ngành khác trong y khoa, ngành thẩm mỹ cũng cần có nội và ngoại khoa. Việc chọn lựa biện pháp điều trị tùy thuộc nhiều yếu tố, như: mức độ nặng nhẹ của tổn thương, yêu cầu của bệnh nhân... Một số trường hợp chỉ cần điều trị bằng TMNK, một số trường hợp có chỉ định phẫu thuật và một số trường hợp phải kết hợp nội và ngoại khoa sẽ cho kết quả tốt hơn.

Ví dụ: da mặt chưa chùng nhiều có thể làm săn lại bằng công nghệ sóng Thermage (nội khoa), nhưng nếu da chùng quá đáng, phải cần đến phẫu thuật căng da mặt để cắt bỏ da thừa. Tuy nhiên, sau phẫu thuật căng da mặt, việc trẻ hóa da với các công nghệ của thẩm mỹ nội khoa sẽ giúp cho kết quả cuộc mổ tốt hơn và kéo dài hơn.

* Hiện ngành thẩm mỹ nội khoa trong nước có bị cạnh tranh bởi các nước trong khu vực?

- Trước đây bị cạnh tranh mạnh, nhưng nay, sau khi chúng ta đã trang bị khá đầy đủ các thiết bị công nghệ thẩm mỹ hiện đại, việc cạnh tranh đã giảm nhiều và hiện đã có một số khách từ các nước sang Việt Nam để làm đẹp. Vì lý do này, trong trang web www.bacsitu.com, ngoài tiếng Việt, còn có thêm phần giới thiệu tóm tắt bằng tiếng Anh, Nhật, Hoa, Hàn, Thái...

* Bác sĩ có lời khuyên gì cho những người muốn làm đẹp?

- Nếu có nhu cầu làm đẹp, cần cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định. Không có sự tuyệt đối trong y khoa, vì thế cần đắn đo giữa cái được và mất trước khi điều trị thẩm mỹ, nhất là phẫu thuật. Những cái mất trong điều trị thẩm mỹ như: sự mất tự nhiên (trông “giả”), các biến chứng có thể xảy ra, tốn kém tiền bạc, thời gian...

TS.BS Tú tại Đêm hội Doanh nhân Sài Gòn đầu năm 2010
Hiện nay, tuy ngành thẩm mỹ, nhất là TMNK đang có những bước phát triển vượt bậc với các công nghệ ngày càng hiện đại hơn, điểu trị hiệu quả hơn và an toàn hơn, nhưng ngành thẩm mỹ vẫn không thể tạo ra phép màu, biến ngay “vịt con xấu xí” thành thiên nga được.

Do đó, không nên đặt yêu cầu quá cao vào các công nghệ làm đẹp, cũng như quá lạm dụng các công nghệ này. Cần tỉnh táo chọn lựa các biện pháp phù hợp với từng cá nhân mới mang lại kết quả tốt. Do nhiều công nghệ thẩm mỹ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, nên khi muốn làm đẹp, cần chọn những cơ sở uy tín, nhiều kinh nghiệm và có giấy phép hoạt động của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh để có độ an toàn cao.

Ai cũng biết “phòng bệnh hơn chữa bệnh”, trước khi cần đến các công nghệ làm đẹp tại các trung tâm thẩm mỹ, nên lưu ý tự giữ sắc đẹp bằng sự bình ổn về tinh thần, hạn chế stress và tránh các yếu tố gây lão hóa như: bảo vệ da đối với ánh nắng, tuân thủ chế độ ăn uống lành mạnh như ăn nhiều rau, ít bột, mỡ, đường và có chế độ vận động, tập thể dục thường xuyên...

MỸ TRẦN (thực hiện)
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]