Truyện tranh Doreamon - 20 năm vẫn hấp dẫn

(VOV) - Sau 20 năm làm bạn với thiếu nhi Việt Nam, sức hấp dẫn của bộ truyện tranh Nhật Bản này vẫn còn nguyên.

0

Ngày 11/12/1992, bộ sách Doreamon được nhà xuất bản Kim Đồng xuất bản tại Việt Nam. Ngày ấy được coi là một sự kiện đáng nhớ với nhiều bạn đọc nhỏ tuổi.

Chị Nguyễn Hương Giang ở Xuân Phương, Từ Liêm, Hà Nội cho biết, chị đọc truyện tranh Doreamon từ khi còn là sinh viên, cách đây cũng phải gần 20 năm. Chị vẫn nhớ ngay từ lúc đọc tập truyện đầu tiên về Doreamon chị đã thích mê và luôn luôn đón đợi mỗi khi có những tập mới phát hành. Với chị Hương Giang, đọc truyện tranh Doreamon như một cách thư giãn sau những giờ học tập mệt mỏi. Giờ đây có con nhỏ những lúc rảnh rang chị lại cùng con đọc truyện Doreamon và tranh luận với nhau về tình huống sự kiện trong truyện.

Đa số các em nhỏ yêu thích đọc truyện Doreamon cho biết, khi đọc truyện này các em như được hòa mình cùng với các nhân vật được khám phá và tưởng tượng rất phong phú. Em Phi Trọng Hữu, lớp 5G, Tiểu học Đặng Trần Côn B, quận Thanh Xuân, Hà Nội nói rằng, trong số các truyện tranh thì Doreamon là truyện em yêu thích nhất. Thích nhất là túi thần kỳ của Doreamon, thích những câu chuyện về tình bạn giữa Doreamon và Nobita.

Năm nhân vật của truyện trở thành những người bạn thân thiết với thiếu nhi Việt Nam

Điều thú vị khi đọc mỗi câu chuyện, người đọc sẽ cảm nhận được những điều có ích cho bản thân mình và thấy cuộc sống tươi đẹp hơn. Doreamon khiến người đọc cảm thấy có nhiều tình huống rắc rối xảy ra nhưng đều được các nhân vật tìm cách giải quyết rất lý thú, sáng tạo. Đây cũng là suy nghĩ của em Lê Mạnh Hùng, 10 tuổi, ở phố Xã Đàn, Hà Nội. "Cháu đọc Doreamon lâu rồi và rất thích. Cháu thấy các nhân vật chúng ta đoàn kết rất có tình bạn, truyện nào cũng hay và hấp dẫn. Hồi cháu chưa biết độc cháu nhìn hình anh trai cháu đọc thì cháu thích. Cháu thích nhân vật Nobita về đức tính nhân hậu"- Lê Mạnh Hùng bày tỏ.

Sự hấp dẫn của truyện tranh Doreamon chính bởi các câu chuyện thường ngắn gọn, dễ hiểu, dí dỏm và mang cái nhìn lạc quan về cuộc sống tương lai cũng như sự phát triển của khoa học -  kỹ thuật. Doreamon đã giành được nhiều giải thưởng truyện tranh ở Nhật Bản và được tạp chí TIME Asia bình chọn là 1 trong 25 nhân vật nổi bật của châu Á. Năm 2008, Doreamon vinh dự được bổ nhiệm làm đại sứ văn hóa hoạt hình đầu tiên của Nhật Bản. Năm 2012 - vào ngày sinh nhật lần thứ 100, Doreamon chính thức trở thành công dân của thành phố Kawasaki, nơi tác giả Fujiko.F.Fujio sinh sống và là bối cảnh của câu chuyện.

Các em nhỏ rất yêu thích chiếc túi thần kỳ của Doreamon

Kỉ niệm 20 năm Doreamon đến Việt Nam, ngày 9/12, Nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức ngày hội “Doreamon và những người bạn” tại Thảo Cầm Viên, Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một sân chơi mà nhà xuất bản Kim Đồng dành tặng cho tất cả độc giả nhỏ tuổi, rất nhiều hoạt động trong ngày hội từ khu vực sân khấu Doreamon đến không gian Doreamon và vui chơi cùng Doreamon với những phần quà ý nghĩa, hấp dẫn.

Đến đây, các bạn trẻ được hòa mình trong một thế giới Doreamon sinh động nhiều màu sắc với các trò chơi lấy cảm hứng từ chú mèo máy Doreamon, Nobita và nhóm bạn, từ các trò chơi vận động khéo léo: Đá bóng cùng Nobita, Đi tìm bảo bối… đến các trò chơi tư duy: Khám phá mê cung, Đố vui cùng Doreamon… Tại đây các bạn độc giả yêu thích truyện tranh Doreamon cùng đọc chương mở đầu “Doreamon xuất hiện” trong cuốn sách Doreamon lớn nhất từ trước đến nay, rồi kí tên vào trang sách cuối cùng làm kỉ niệm.

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm Doreamon đến Việt Nam, Nhà xuất bản Kim Đồng cho ra mắt hai phiên bản đặc biệt “Doreamon: Truyện ngắn – 45 tập” và “Doreamon - Tuyển tập 45 chương mở đầu - 2 tập” cùng cuốn “Lịch Doreamon 2013”. Đây thực sự là những món quà hấp dẫn cho những bạn đọc yêu thích chú mèo máy tốt bụng này./.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]