|
Hai bệnh nhân được ghép tim đã ngừng đập Michelle Gribilas
(trái) và Jan Damen (giữa) - Ảnh: AAPIMAGE |
Theo AFP, các chuyên gia BV St. Vincent ở Sydney, Viện Nghiên cứu tim
mạch Victor Chang và một số trường đại học tại Úc đã phát triển một kỹ thuật "kích thích" tim đã
ngừng đập tới 20 phút để cấy ghép cho các bệnh nhân cần thay tim.
Các bác sĩ Úc đã thay tim ngừng đập cho ba người. Hai người đang phục hồi tốt
còn người thứ ba vẫn đang được chăm sóc đặc biệt. "Đó là ba người đầu tiên trên thế giới" - BS
Kumud Dhital thuộc ĐH New South Wales cho biết.
Các nhà khoa học Úc dùng một máy đặc biệt để trữ những tim đã ngừng đập 20
phút, bảo quản bằng dung dịch đặc biệt và giữ ấm.Qua đó trái tim dù đã "chết" nhưng vẫn có
thểkích sống trở lại để cấy ghép cho bệnh nhân thay tim.
GS Peter MacDonald thuộc BV St. Vincent cho biết đây là bước đột
phá đối với kỹ thuật cấy ghép tim."Đây là cách để giảm sự thiếu hụt nội tạng cho các bệnh
nhân cần cấy ghép" - ông cho biết.
Bệnh nhân Michelle Gribilas, 57 tuổi, một trong ba người được cấy ghép tim đã
ngừng đập, khẳng định hiện bà rất khỏe mạnh."Tôi cảm thấy rất tuyệt vời, như mới 40 tuổi vậy"
- bà Gribilas hạnh phúc nói.
Bệnh nhân thứ hai Jan Damen, mới được phẫu thuật hai tuần trước, khẳng định
đây là điều "phi thường" đối với bản thân ông.
AloBacsi.vn
Theo Nguyệt Phương - Tuổi trẻ