Kỳ tích 45 phút ngừng tim vẫn sống tốt

(Kiến Thức) - Bình thường, chỉ cần 4 - 5 phút tim ngừng đập là não người vĩnh viễn bị tổn thương, dẫn đến tử vong, nhưng trường hợp của một phụ nữ 63 tuổi sống tại Anh là một kỳ tích.

15.5743
Bà Carol Brothers, 63 tuổi, sống tại Potterne, Wiltshire, Anh suýt chết khi bị một cơn đau tim nặng trong khi đi mua sắm cùng với gia đình. 

Tưởng chừng như mọi thứ đã kết thúc khi tim bà ngừng đập 45 phút, nhưng 3 ngày sau đó tại bệnh viện, bà đã phục hồi hoàn toàn như một phép lạ.
Bà Carol Brothers cùng với chồng và con gái mình sau cơn đột quỵ.

Sau khi được đưa tới bệnh viện trong vòng 24 giờ đầu sau cơn đột quỵ, các bác sĩ khuyên gia đình bà nên chuẩn bị tâm lý bởi bà không thể sống sót được lâu.

Đến ngày thứ 3, các bác sĩ và y tá đã chuẩn bị hết mọi thứ cho những giây phút sống sót cuối cùng của bà, nhưng đột nhiên bà tỉnh dậy trước sự ngạc nhiên của rất nhiều người. Bà đã phục hồi rất nhanh chóng và xuất viện 3 tuần sau đó.
Bà Carol Brothers phục hồi khỏe mạnh sau khi tim ngừng đập 45 phút.

Con gái bà Carol Brothers, cho hay: “Tất cả chúng tôi đều đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho trường hợp xấu nhất. Nhưng cho đến ngày thứ 3, điều kỳ diệu đã đến, đó là một tin tốt lành tuyệt vời”.

Sau khi xuất viện, bà Brothers cho hay bà không hề nhớ bất cứ điều gì về vụ việc suýt chết của mình, bà nói: “Tôi thực sự không thể nhớ bất cứ điều gì cả, tôi không biết rằng là mình không muốn nhớ hay là không đủ khả năng để nhớ những kỷ niệm đau buồn đó. Dù vậy, tôi hy vọng nỗi sợ hãi ấy không bao giờ đến với gia đình tôi một lần nữa”.

Trong môi trường có nhiệt độ bình thường, sau khi tim ngừng đập đột ngột khoảng 3 giây, người bình thường sẽ cảm thấy chóng mặt do não thiếu oxy; sau 10 đến 20 giây bắt đầu mê man bất tỉnh; sau 30 đến 45 giây thì sẽ giãn đồng tử; sau một phút sẽ tắt thở; sau 4 phút tế bào não sẽ bị tổn thương không thể cứu vãn được. Những người bình thường thì thời gian cấp cứu tốt nhất là khoảng trong 4 - 6 phút. Nhưng đối với những người tim ngừng đập đột ngột vì bệnh thì không nên tranh thủ thời gian đưa đến bệnh viện, mà nên kịp thời cấp cứu ngay. (st)


TIN LIÊN QUAN:
ĐANG ĐỌC NHIỀU:

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]