2 cách tỉa dưa chuột cực đẹp trang trí món ăn ngày Tết

Với dưa chuột, bạn có thể tỉa được nhiều hình thù ngộ nghĩnh, đáng yêu trang trí mâm cỗ ngày Tết. Cùng xem 2 cách tỉa dưa chuột vô cùng đơn giản mà bắt mắt dưới đây cho món ăn Tết nhé!

15.5953

Một trong những loại quả thường xuyên được các bà nội trợ dùng trang trí món ăndưa chuột. Bởi với dưa chuột, bạn có thể tạo được những hình thù vô cùng xinh xắn, ngộ nghĩnh, đáng yêu từ loại quả này. Cách tỉa dưa chuột vô cùng đơn giản, bạn có thể tỉa thành bông hoa, hay hình con vật đều rất dễ dàng.

Trong những ngày Tết sắp tới, việc trang trí cho các món ăn trong mâm cỗ thêm bắt mắt sinh động là điều cần thiết. Không chỉ giúp mâm cỗ thêm đẹp mắt mà tỉa dưa chuột sẽ giúp cả nhà ngon miệng hơn.

Hãy xem 2 cách tỉa dưa chuột này là gì nhé:

Cách 1: Cắt tỉa dưa chuột thành bông hoa

Nguyên liệu

- 1 trái dưa chuột, 1 miếng cà rốt nhỏ

- Dao cắt tỉa

- 1 chiếc đĩa trắng

 
  • 1

    Đầu tiên, bạn rửa sạch dưa chuột, dùng dao cắt khúc ngắn rồi bổ đôi theo chiều dài, tiếp theo bạn cắt thành từng lát mỏng 0,2cm (không cắt rời). Bạn cắt 5 lát dưa dính liền nhau thì bạn cắt rời ra nhé.

    Bước đầu tiên của cách tỉa dưa chuột thành bông hoa bạn rửa sạch dưa rồi cắt khúc và làm theo hướng dẫn.
  • 2

    Tiến hành cuộn đầu 2 lát dưa (thứ hai và thứ 4) vào bên trong để tạo hình cánh hoa cách điệu nha. Thực hiện tương tự, cắt tỉa thêm 4 cánh hoa còn lại để tạo hình bông hoa. Bạn đặt 5 cánh hoa lên trên chiếc đĩa màu trắng rồi xếp tạo hình bông hoa.

    Bạn cắt một mẩu cà rốt tròn nhỏ để đặt giữa làm nhụy hoa. Sử dụng dao cắt 10 lát dưa mỏng xếp tròn trang trí quanh bông hoa cho thêm sinh động.

    Sau đó, bạn cuộn 2 lát dưa thứ 2 và 4 vào trong để tạo hình cánh hoa. Làm tương tự nhe vậy cho đến hết rồi cắt cà rốt làm nhụy hoa là xong.
Thành phẩm

Với dưa chuột, các bà nội trợ thường tỉa thành những bông hoa đơn giản để trang trí món ăn. Tuy nhiên, với cách tỉa dưa chuột này, bạn sẽ thấy một bông hoa cách điệu trông thật đẹp mắt.

Chỉ với cách cắt tỉa đơn giản như trên, bạn đã có ngay một bông hoa xinh xắn để trang trí đĩa thức ăn cho mâm cỗ ngày Tết Nguyên Đán của gia đình rồi đó. Với bông hoa này, bạn hãy trang trí vào những món ăn có màu sắc sặc sỡ để món ăn đó thêm bắt mắt nha.

>>> Xem thêm: 

Chỉ sau vài bước cắt tỉa, bạn đã có ngay bông hoa cách điệu thật đẹp mắt.

Cách 2: Cắt tỉa dưa chuột thành chú bướm xinh

Nguyên liệu

- 2 trái dưa chuột, 1 khúc cà rốt

- Dao cắt tỉa

- 1 Chiếc đĩa trắng có viền hoa văn xung quanh

 
  • 1

    Rửa sạch dưa chuột. Tiến hành cắt khúc dưa chuột dài, bổ đôi rồi bạn cắt thành những lát mỏng theo chiều dài của dưa chuột. Bạn lấy 3 lát dưa chuột mỏng vừa mới cắt để xếp hình tam giác tạo hình 1 cánh bướm lớn nhé.

    Làm tương tự, lấy 3 lát dưa xếp hình cánh bướm lớn thứ 2 sao cho hai cánh bướm này thật cân xứng. Cũng làm tương tự, bạn cắt xếp tạo hình cho 2 cánh bướm nhỏ hơn đặt sát với 2 cánh bướm lớn nhé. Bạn cắt 2 cọng dưa chuột dài cong xếp tạo thành hình 2 râu của chú bướm.

    Bạn cắt đôi trái dưa chuột theo đường chéo, gọt bỏ lớp vỏ xanh ở bên ngoài ½ khúc dưa chuột vừa cắt nha. Tiến hành cắt khúc dưa chuột gọt vỏ thành nhiều lát mỏng, bạn xếp các lát dưa mỏng che kín bên trong 4 cánh bướm này.

    Tiếp theo, bạn cắt khúc dưa chuột chưa gọt vỏ theo đường chéo tạo thành 6 lát mỏng, thực hiện xếp 2 lát mỏng lên trên 2 cánh bướm nhỏ và 4 lát dưa còn lại trên 2 cánh bướm lớn nhé.

    Đầu  tiên, bạn cắt khúc dưa chuột dài, bổ đôi rồi bạn cắt thành những lát mỏng theo chiều dài của dưa chuột rồi làm theo hướng dẫn.
  • 2

    Cắt khúc ngắn cà rốt, gọt bỏ vỏ đi rồi bổ đôi ra. Bạn cắt 1/3 miếng cà rốt vừ bổ đôi theo chiều dọc và tiến hành cắt tỉa tạo hình giọt nước nhé. Làm tương tự để cắt tỉa miếng cà rốt thành hình giọt nước nhỏ hơn.

    Tiếp theo, bạn cắt khúc cà rốt hình giọt nước ra thành nhiều lát mỏng. Tiến hành xếp các lát giọt nước cà rốt để trang trí trên các cánh bướm dưa chuột cho sinh động. Sau đó, bạn cắt khúc dưa chuột thuôn dài để tạo hình thân chú bướm đặt lên giữa 4 cánh bướm để thành một chú bướm xinh xắn.

    Tiếp đến, bạn cắt khúc cà rốt, gọt vỏ rồi làm theo hướng dẫn là chẳng mấy chốc là bạn có ngay chú bướm thật xinh đẹp rồi.
Thành phẩm

Với chú bướm này, bạn có thể để riêng vào một chiếc đĩa để trang trí mâm cỗ ngày Tết vì nếu để vào đĩa đã có thức ăn sợ rằng sẽ không thể xếp vừa được. Không những thế, với những lát dưa chuột thái  mỏng này, bạn hoàn toàn có thể ăn nó nếu muốn.

Sau khi hoàn thành cách tỉa dưa chuột này bạn sẽ thấy, nổi bật trên chiếc đĩa trắng là một chú bươm bướm có sắc xanh của dưa chuột và sắc cam nổi bật của cà rốt. Cách tỉa dưa chuột thành chú bướm không khó nhưng đòi hỏi sự cẩn thận và tỉ mỉ từng chút một. Bạn có thể thực hiện cách cắt tỉa này để trang trí món ăn ngày Tết cho đẹp mắt nhé!

Nhìn chú bướm xanh trông thật nổi bật trên chiếc đĩa trắng.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo một vài cách trang trí món ăn ngày Tết khác nhé:

*

*

*

Chúc bạn thành công với 2 cách tỉa dưa chuột này và đón Tết vui vẻ!

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]