5 chiêu "tán là đổ" mà không cần dùng lời nói

Nếu không đủ can đảm nói ra, bạn vẫn có thể bày tỏ với người ấy bằng những cách khác đấy.

15.5981

1. Hãy viết ra

Nếu không đủ can đảm và tự tin để nói hết tình cảm của mình, viết ra cũng là một cách mà bạn có thể áp dụng. Tuy nhiên, đừng quá lan man dài dòng, đối phương sẽ không đủ kiên nhẫn, chưa kể sẽ bị “tác dụng ngược” khi thấy bạn quá nghiêm túc và… sến.

Để đạt được hiệu quả tối đa, hãy lên sẵn cho mình một “dàn ý” cho biết những điều bạn muốn bày tỏ và cố gắng viết sao cho thật súc tích, khẳng định. Bên cạnh đó, nếu bạn là người hài hước, một vài lời hóm hỉnh cũng có thể sử dụng để đối phương cảm thấy thoải mái hơn.

2. Bắt đầu từ những điều nhỏ bé

Nếu vẫn chưa chắn chắn để bày tỏ, hãy làm cho người ấy hiểu được tình cảm của bạn, bắt đầu từ những điều bé nhỏ, đơn giản nhất. Có thể người ấy sẽ không lập tức nhận ra được thành ý của bạn nhưng hãy an tâm vì rồi người ấy cũng sẽ hiểu ra và rung động từ chính những hành động ấy. Điều quan trọng chính là, bạn có đủ kiên nhẫn hay không mà thôi.

3. Hãy tập cách mở lòng

Bạn sẽ không thể nào “chạm” vào một người nếu không làm người mở lòng trước. Hãy dẹp bớt những nguyên tắc cá nhân, những rào cản của chính mình trước thì bạn mới có thể khiến người ấy tin tưởng mà cư xử thật lòng với bạn. Đây cũng chính là bước đầu để cả hai phát triển một mối quan hệ hai chiều với sự cố gắng của cả đôi bên.

4. Tặng quà

Vật chất đương nhiên không mua được tình cảm nhưng vật chất có thể giúp bạn thể hiện tình cảm rất tốt. Tuy nhiên, hãy mua quà một cách khôn ngoan và có chọn lọc. Bạn có thể lựa chọn tặng những món  mà người đó đang cần hoặc phù hợp với công việc, sở thích của người đó. Như vậy vừa làm người đó cảm thấy hài lòng vừa nhận ra bạn là một người vô cùng tinh tế.

5. Hãy là “người ở lại

Nếu có tình cảm thật sự với họ, hãy thể hiện điều đó bằng cách kiên nhẫn, không bỏ rơi họ. Đừng nghĩ “người ở lại” là người ngu ngốc, nếu đây là một người bạn thật sự yêu thương, điều này chắc chắn sẽ rất xứng đáng. Tuy nhiên, đừng là người-ở-lại-thụ-động, hãy biết “hành động”, bày tỏ khi có cơ hội để người ấy có thể thấu hiểu tình cảm.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]