5 trò chơi dành cho trẻ mẫu giáo

Trước khi chính thức bắt đầu đi học, trẻ em ở lứa tuổi mẫu giáo học mọi thứ thông qua các trò chơi. Chính vì vậy, cha mẹ cần lựa chọn trò chơi bổ ích, phù hợp cho các bé ở độ tuổi này. Trò chơi mang tính sáng tạo và có tính tổ chức sẽ kích thích trí tưởng tượng cho trẻ. Bạn có thể tham khảo một số lựa chọn dưới đây

15.5594
  • 1

    Cùng bé tự làm đồ chơi

    Dành thời gian hướng dẫn trẻ tự làm đồ chơi bằng vật liệu thông thường trong nhà như: giấy, hộp bìa cũ, truyện tranh cũ…Những hoạt động này giúp bé có cơ hội tìm hiểu về đồ vật xung quanh đồng thời tăng tính sáng tạo cho bé.

    Bé làm máy chiếu phim từ hộp bìa
    Làm đồ chơi bằng vỏ bưởi
  • 2

    Trò chơi theo nhóm

    Các trò chơi hội nhóm như: cá ngựa, cờ tỉ phú…Bé sẽ quan sát, học hỏi, tư duy và tự suy nghĩ một cách độc lập. Đồng thời thông qua các trò chơi này bé cũng có thể học đếm với các con số.

    Bố mẹ có thể chơi cá ngựa cùng con
  • 3

    Trò chơi đòi hỏi tư duy

    Với trẻ ở lứa tuổi này thì các trò chơi đơn giản nhưng cần vận dụng trí thông minh là rất cần thiết. Bạn có thể mua rubic, trò chơi ghép hình hoặc domino cho bé luyện tập khả năng tổ chức, tìm tòi và quan sát.

    Chơi cờ domino đòi hỏi bé có khả năng tổ chức tốt
  • 4

    Trò chơi vận động nhóm ngoài trời

    Chơi trò vận động nhóm không những tốt cho sức khỏe của bé mà còn tăng thêm khả năng giao tiếp, khả năng phối hợp nhóm trong khi chơi, bé sẽ hứng thú và học hỏi nhanh hơn.


    Những trò chơi vận động theo nhóm
  • 5

    Trò chơi gắn liền với thiên nhiên

    Nếu có điều kiện nên cho bé tham gia các hoạt động ngoài trời hoặc tiếp xúc nhiều với thiên nhiên qua đây dạy bé bài học về môi trường tự nhiên, hệ sinh thái…

     Chỉ cần một nhúm bông ướt, vài hạt đậu xanh và cốc nhựa là bé có thể cho hạt đậu nảy mầm và học cách chăm sóc chúng mỗi ngày

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]