7 dấu hiệu bạn nghiện trang điểm

Đã bao giờ bạn tự hỏi mình có phải nghiện trang điểm hay không? Bạn không thể ra khỏi nhà mà không làm đẹp? Bạn sở hữu tất cả các sản phẩm làm đẹp mới nhất và tuyệt vời nhất? Nếu muốn kiểm chứng, bạn hãy thử kiểm tra 7 dấu hiệu dưới đây!

15.6135
1. Sưu tầm mỹ phẩm

Khi bạn nghiện trang điểm thì việc tích trữ mỹ phẩm không thể không có. Không chỉ muốn sở hữu những sản phẩm mới nhất mà bạn dường như còn không muốn vứt bỏ bất cứ loại mỹ phẩm nào cho dù đã sử dụng lâu nhưng chưa hết.

Bạn nên biết ưu ái với bản thân và làn da, đồng thời loại bỏ những mỹ phẩm đã hết hạn sử dụng. Không có lý do gì để lưu giữ chúng! Nếu bạn thấy mình quá đam mê các sản phẩm làm đẹp, hãy thỏa thuận với bản thân rằng bạn sẽ chấp nhận loại bỏ một sản phẩm cũ để nhường chỗ cho một cái mới.

2. Trang điểm khiến bạn vui vẻ, hăng hái hơn

Một dấu hiệu dễ nhận biết của người nghiện trang điểm là khi bạn rất hào hứng mua sắm mỹ phẩm. Tất nhiên, mua sắm là niềm vui của phần lớn phụ nữ. Tuy nhiên, nếu bạn mua nhiều hơn khả năng cho phép hoặc giấu diếm những mỹ phẩm mới mua vì sợ người thân, bạn bè góp ý thì bạn có thể đã nghiện trang điểm!

Tôi biết cảm giác tuyệt vời mà bạn có thể nhận được sau khi mua sắm, nhưng đừng để nó là nguồn hạnh phúc và hứng thú duy nhất của bạn.

3. Mua nhiều sản phẩm cùng mục đích

Bạn có sở hữu vô số các sản phẩm làm đẹp không? Nếu bạn thấy mình có tới 20 thỏi son môi màu nude, 14 bóng mắt mầu nâu sẫm và 6 cây mascara nối dài mi, bạn có thể phải đối phó với cơn nghiện makeup.

Nếu không phải là một chuyên gia trang điểm và không cần thiết phải có tất cả những thứ mỹ phẩm đó, bạn nên chọn lọc! Hãy loại bỏ những món mà đã lâu bạn không hề dùng đến hoặc không mua thêm mỹ phẩm cho đến khi bạn sử dụng hết những thứ hiện tại.

4. Không ra ngoài khi không trang điểm

Bạn có thể được coi là một người nghiện trang điểm nếu bạn không thể đi ra khỏi nhà với khuôn mặt mộc.

Phụ nữ nào cũng mong muốn mình đẹp mọi nơi, mọi lúc. Nhưng nếu bạn cần một khuôn mặt trang điểm kỹ càng chỉ để đi đến phòng tập thể dục hoặc ra cửa hàng tạp hóa mua nhu yếu phẩm thì chắc chắn sau đó bạn có thể phải đối phó với một chứng nghiện nghiêm trọng!

‘ Hãy để khuôn mặt của bạn được xả hơi và thử đi ra ngoài mà không trang điểm, biết đâu bạn có thể thấy thích!

5. Làm dáng, chải chuốt liên tục

Một dấu hiệu khác cho thấy bạn nghiện trang điểm là khi bạn luôn luôn trong trạng thái sẵn sàng… làm đẹp! Nếu bạn đang cố gắng thử nghiệm một kiểu trang điểm mắt mới hoặc thấy khó chịu vì sơn móng tay bị sứt thì đó cũng là điều dễ hiểu.

Tuy nhiên, người nghiện trang điểm đôi khi có thể mất nhiều thời gian để sẵn sàng vì họ phải thấy mình thật hoàn hảo và điều đó là không lành mạnh! Bạn đã xinh đẹp rồi và trang điểm chỉ làm tôn thêm vẻ đẹp tự nhiên mà thôi chứ nó không tạo nên nhan sắc của bạn!

6. Trang điểm là thứ khiến bạn bị phân tâm nhiều nhất

Một dấu hiệu chắc chắn bạn nghiện làm đẹp là khi bạn dành tất cả hoặc hầu hết thời gian rảnh rỗi để đọc, quan sát và học hỏi về trang điểm. Bạn có thấy mình có thể quên ngủ vì nó không?

Các sản phẩm làm đẹp có thể là một phần quan trọng trong cuộc sống của chúng ta và bạn có thể coi nó là một sở thích. Thế nhưng, bạn đừng để trang điểm làm chậm lại hay điều khiển cuộc sống của chính mình!

7. Dành nhiều không gian cho trang điểm

Một dấu hiệu điển hình nữa của chứng nghiện trang điểm là khi bạn dành quá nhiều không gian cho các sản phẩm làm đẹp.

Bạn có ngăn kéo để đựng riêng sữa dưỡng thể và đồ makeup? Bạn có rất nhiều hộp đựng đầy mỹ phẩm không sử dụng đến? Không có gì sai trái với việc có chỗ dành riêng cho việc làm đẹp và đồ trang điểm nhưng nếu những chỗ ấy đầy ắp các sản phẩm làm đẹp, bạn có thể cần tới một chế độ kiêng khem mỹ phẩm!

Nghiện trang điểm có thể là một thứ để bạn tự hào nhưng nó cũng dễ có những khoảng tối. Tôi nghĩ rằng nhiều phụ nữ, trong đó có tôi, cần coi trang điểm chỉ là một thói quen lành mạnh và biết vận dụng hợp lý trong từng hoàn cảnh.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]