7 thói quen xấu bạn cần tránh để thành người mẹ tốt

Để trở thành người mẹ tốt, người bạn của con bạn cần phải thay đổi những thói quen mà mình vẫn lầm tưởng là tốt như tắm cho trẻ nhiều lần, bắt con ăn nhiều rau, giữ ngôi nhà luôn sạch sẽ... a.link-gift { display: block; margin-bottom: 10px; color: red; text-decoration: none; font-weight: normal; font-size: 14px; } a.link-gift:hover { text-decoration: underline; }

15.5846
  • 1

    Tắm cho trẻ nhiều lần trong ngày

    Trẻ thường ra rất nhiều mồ hôi trong khi chơi đùa, đặc biệt là vào mùa hè. Nhiều bà mẹ ưa sạch sẽ không muốn con mình bị lấm bẩn nên thường xuyên tắm rửa cho con. Tuy nhiên việc tắm rửa quá nhiều lần trong ngày cũng không tốt như bạn tưởng. Tắm rửa nhiều khiến da của bé bị khô, dễ nứt nẻ hơn, thậm chí trẻ có thể bị cảm nếu tắm không đúng thời điểm. Một người mẹ tốt không phải là người mẹ luôn giữ sạch sẽ cho con một cách thái quá! Bạn hãy dạy con biết cách giữ vệ sinh và cho bé được chơi đùa thoải mái.

    Với trẻ sơ sinh việc tắm cho trẻ sơ sinh các chị em cần phải chú ý để không ảnh hưởng tới sức khỏe của bé.

  • 2

    Lên một danh sách các việc phải làm trước khi đi ngủ

    Các bà mẹ có con nhỏ thường rất bận rộn. Bạn vừa phải đảm bảo việc ở cơ quan, vừa làm việc nhà và chăm con. Thật quá sức! Vì vậy nhiều người đã tự đặt cho mình một danh sách các công việc trước khi đi ngủ. Với con nhỏ, bạn cần tắm, mát xa, cho con bú... với những đứa trẻ đã lớn hơn thì sẽ là hát cùng con, đọc sách, đọc truyện cho con, đánh răng, cho con ăn các món vào khoảng thời gian cố định...

    Việc liệt kê các công việc phải làm tưởng chừng rất khoa học nhưng thực tế, đôi khi bạn bị nghẹt thở bởi một danh sách đó. Nhiều bà mẹ cảm thấy cả ngày của mình đã được sắp lịch kín, không có khoảng thời gian trồng để thư giãn, nghỉ ngơi. Và điều tất yếu là bạn sẽ sớm cảm thấy căng thẳng, stress, thậm chí cáu gắt vô cớ với con.

    Để trở thành một người mẹ tốt, bạn không nên ôm đồm quá nhiều công việc. Bạn cần chia sẻ công việc cùng chồng và dạy con cách tự lập, làm những việc đơn giản như: tự mặc quần áo, đánh răng... Những khoảng thời gian nghỉ ngơi sẽ giúp bạn có thêm năng lượng để chăm sóc con.

  • 3

    Dành quá nhiều thời gian chọn thực phẩm

    Các bà mẹ thường rất cầu kì trong việc lựa chọn thực phẩm, thậm chí nhiều người dành cả tiếng đồng hồ để đi dạo quanh siêu thị hay chỉ để cân nhắc giữa hai loại hoa quả khác nhau. Bạn muốn con mình được ăn những thực phẩm tốt nhất, đầy đủ chất dinh dưỡng cho trẻ và đảm bảo vệ sinh. Tuy nhiên, dành quá nhiều thời gian lựa chọn thực phẩm là một thói quen xấu. Đôi khi nghĩ lại, bạn sẽ nhận ra mình đã dành quá nhiều thời gian để lựa chọn giữa hai loại sản phẩm vốn chẳng chênh lệch nhau bao nhiêu.

  • 4

    Bắt con ăn nhiều rau

    Rau xanh rất giàu chất xơ và vitamin, tốt cho sự phát triển của trẻ nhỏ. Vì vậy nhiều bà mẹ tìm mọi cách để bắt con ăn thật nhiều rau xanh. Con ăn hết khẩu phần rau mới được ăn móng tráng miệng ưa thích hay được chơi trò chơi. Thói quen xấu này của các mẹ sẽ khiến trẻ hình thành tâm lý chống đối, không thoải mái khi ăn. Để trở thành một người mẹ tốt, thay vì cố "nhồi nhét" con những gì bạn nghĩ là tốt nhất, bạn nên tạo không khí thoải mái trong bữa ăn, tôn trọng nguyện vọng của trẻ. Bạn có thể chế biến rau thành nhiều món ngon khác nhau để kích thích cảm giác thèm ăn của trẻ một cách tự nhiên.

  • 5

    Luôn luôn kiềm chế

    Các bà mẹ luôn cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình trước các trò nghịch ngợm, quậy phá của trẻ để trở thành người mẹ tốt trong mắt con cái. Tuy nhiên việc kiềm chế cảm xúc không phải là một thói quen tốt. Bạn phải chịu đựng quá nhiều căng thẳng trong một ngày: áp lực công việc ở công ty, các nỗi lo về cuộc sống, mệt mỏi trước tiếng la hét của trẻ ở nhà... Vì vậy, nổi nóng cũng là điều dễ hiểu. Việc cố kìm nén cảm xúc có thể gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe và tâm lý của bạn. Thay vì chịu đựng một mình, bạn có thể phản ứng theo những cách nhất định để trẻ hiểu và thông cảm cho mẹ.

  • 6

    Giữ cho ngôi nhà luôn sạch sẽ

    Có những bà mẹ vẫn tự nhận mình là "giúp việc cao cấp" trong nhà bởi họ luôn bị ám ảnh bởi sự sạch sẽ. Đối với họ, ngôi nhà phải luôn thoáng đãng, đồ đạc phải được sắp xếp một cách ngăn nắp... Điều này không chỉ khiến các mẹ phải thường xuyên lau dọn mà còn tạo áp lực cho trẻ. Các bé sẽ không thoải mái khi chơi đùa.

    Việc giữ nhà cửa sạch sẽ tất nhiên là rất tốt. Tuy nhiên bạn đừng bị ám ảnh quá mức về việc này, đặc biệt khi có con nhỏ trong nhà. Bạn nên cho con vui đùa thoải mái và dạy con nhưng việc nhẹ nhàng như: sắp xếp đồ đạc về đúng vị trí sau khi chơi, rửa cốc chén sau khi uống...

  • 7

    Dành toàn bộ những ngày nghỉ bên con

    Cuộc sống của bạn xoay quanh con, bạn dành toàn bộ những ngày nghỉ để ở bên con. Điều này chưa đủ để giúp bạn trở thành một người mẹ tốt. Bạn hay trẻ nhỏ đều cần những khoảng không gian riêng để tự do phát triển và bộc lộ mình. Vì vậy hãy dành thời gian nghỉ ngơi hợp lý, không công việc, không việc nhà, không con nhỏ. Những trải nghiệm thú vị sẽ giúp tâm lý của bạn thoải mái hơn.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]