Bà nội trợ ám ảnh thực phẩm Nhật nhiễm xạ

15.571

Nhật vừa nới rộng lệnh cấm lưu hành đối với rau và sữa ở vùng xung quanh nhà máy điện hạt nhân Fukushima vì nhiễm xạ; trong khi đó các bà nội trợ Việt Nam nhiều ngày qua tỏ ra lo ngại thực phẩm Nhật khiến tiêu dùng giảm sút.
> / /

Hôm thứ 7, Nhật công bố phát hiện dấu hiệu cho thấy rau bina và sữa ở những vùng xung quanh nhà máy điện hạt nhân Fukushima (bị nổ lò phản ứng do động đất, sóng thần) đã bị nhiễm phóng xạ với lượng thấp. Hai sản phẩm này lập tức được đưa vào diện hạn chế.

Ngày 22/3, Nhật phát hiện lượng phóng xạ trong mẫu sữa ở thành phố Kawamata thuộc Fukushima cao gấp 5 lần tiêu chuẩn cho phép của Nhật nên quyết định cấm hoàn toàn việc đưa sữa ra bên ngoài. Rau bina ở các tỉnh Gunna, Tochigi và Fukushima cũng bị áp đặt lệnh tương tự.

Ở một khía cạnh khác, hôm nay số liệu quan trắc từ trung tâm dữ liệu quốc gia của Hiệp ước cấm thử vũ khí hạt nhân toàn diện (CTBTO) thuộc Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam cho thấy, đám mây phóng xạ đã phát tán rộng đến 3 vùng là Đông Nam Á, Thái Bình Dương và Đại Tây Dương. Tuy nhiên, hiện chưa phát hiện việc phát tán phóng xạ bất thường tại Việt Nam.

Thế nhưng, nhiều ngày qua không ít bà nội trợ Việt lâu nay cho con uống sữa Nhật tỏ ra hoang mang lo lắng về nguy cơ nhiễm xạ. Mua sắm cũng giảm sút đáng kể.  

Sáng nay, loay hoay trước quầy sữa bột của cửa hàng trên đường Lê Thánh Tôn (quận 1, TP HCM) với hàng tá sản phẩm nhập từ Mỹ, Australia, Singapore, chị Hoa băn khoăn không biết chọn loại nào. Sau khi được nhân viên cửa hàng tư vấn và xem kỹ xuất xứ của sản phẩm, chị quyết định mua loại sữa của Australia dành cho trẻ từ 1 đến 3 tuổi, chỉ vì yên tâm với dòng chữ "Made in Australia".

"Trước giờ mình chỉ cho con uống sữa Nhật, nhưng trước tình hình này không thể làm ngơ được... sức khỏe của con vẫn là quan trọng nhất", chị Hoa băn khoăn.

Người tiêu dùng chọn mua tại một cửa hàng chuyên bán hàng hóa Nhật Bản ở quận 3, TP HCM. Ảnh: B.H.

Trao đổi với VnExpress.net, chị Loan, chủ cửa hàng này cũng cho biết, ngay khi nghe thông tin về một số thực phẩm Nhật Bản bị nhiễm phóng xạ, công ty mẹ đã ngưng hoàn toàn việc nhập khẩu các loại sữa từ nước này. Riêng lô hàng hơn 10.000 hộp các loại sữa Meiji, Wakodo... đã nhập về Việt Nam hai tháng trước vừa tiêu thụ hết.

Bà chủ cho biết, mấy tuần nay lượng khách hàng đến đây hỏi mua các loại sữa Nhật cũng giảm rõ rệt. "Con tôi 2 tuổi đang uống sữa Wakodo của Nhật đấy. Thấy bé hạp sữa nên tôi cũng để dành được 2 thùng cho con uống cầm chừng. Để theo dõi xem tình hình phóng xạ bên Nhật diễn biến ra sao, nếu mọi chuyện bình thường trở lại thì tôi sẽ tiếp tục nhập hàng về bán", chị Loan nói.

Sáng nay đi mua rau, củ, thịt, cá... tại siêu thị Co.op Mart Cống Quỳnh (quận 1, TP HCM), bà Kiều cũng tỏ vẻ lo lắng trước thông tin thực phẩm từ Nhật bị nhiễm độc. Bà cho biết, trước đây khi đi chợ, bà chỉ quan tâm đến hương vị của sản phẩm hoặc những nhãn hàng đã dùng quen, song dạo này bà cũng chú ý đến nơi sản xuất, tránh mua những món có xuất xứ từ Nhật.

"Ông nhà tôi thì nghiện món cá trứng Nhật nướng muối ớt, nhưng sau đợt này tôi cẩn thận không chọn nó nữa", bà Kiều, 54 tuổi nói.

Bánh kẹo nhập từ Nhật chiếm diện tích nhỏ bé tại kệ siêu thị Maximark 3/2, TP HCM. Ảnh: B.H.

Tại các siêu thị ở TP HCM, lượng hàng có nguồn gốc từ Nhật có thị phần rất nhỏ (chưa tới 1%), chiếm diện tích khiêm tốn trên các kệ hàng. Tuy nhiên, chủng loại hàng cũng khá phong phú: từ đồ ăn, thức uống, rượu, bánh kẹo, rau củ quả, trái cây sấy cho đến đồ gia dụng, trang trí ...

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Giám đốc siêu thị Marximark Cộng Hòa cho biết: "Hiện tại lượng hàng "made in Japan" vẫn còn tồn trong kho. Tuy số lượng tồn không nhiều, nhưng sức mua các mặt hàng này cũng rất ít nên không đáng lo".

Bà cho biết, lô hàng mới nhất đặt vào ngày 11/3 vẫn chưa về tới siêu thị. Những lô hàng này khi nhập vào, ngoài việc kiểm tra các tiêu chuẩn an toàn như trước, thực phẩm sẽ được rà soát kỹ xem có nhiễm phóng xạ không. Còn hiện tại, hàng Nhật trên kệ siêu thị là hàng tồn từ trước khi Nhật xảy ra các thảm họa nên chất lượng vẫn đảm bảo. Bản thân các đơn vị phân phối cũng còn hàng tồn để bán và cũng chưa yêu cầu siêu thị đặt thêm hàng, cho thấy nguồn cung ứng hiện tại chưa có gì thay đổi.

Là đơn vị nhập hàng trực tiếp từ công ty mẹ ở Nhật, ông Nguyễn Quốc Hưng, quản lý một siêu thị chuyên kinh doanh hàng Nhật ở quận 3 cho biết: "Nhiều khách hỏi thăm về chất lượng sản phẩm khi nghe thông tin hàng từ Nhật có nguy cơ nhiễm phóng xạ cao, song sau khi nhân viên giải thích hàng đang bán đều là tồn từ trước nên họ yên tâm mua", ông Hưng nói.

Ông cho biết, hiện tại, công ty mẹ cũng chưa có thông báo về tình hình nguồn hàng sắp tới cũng như kế hoạch dự trữ, phân phối... Thực phẩm chế biến, đồ khô, rau củ quả sấy, nước giải khát, rong biển cuốn susi... bán khá chạy ở cửa hàng này. Song, đây cũng là những mặt hàng mà mấy ngày nay người tiêu dùng lo lắng bị nhiễm phóng xạ nhiều nhất, khi sự cố hạt nhân ở Nhật trở nên nghiêm trọng.

Thi Trân - Huỳnh Phan

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]