'Bí kíp' ôn luyện tiếng Anh hiệu quả

(TNO) Luyện thi chứng chỉ tiếng Anh để xin học bổng du học rất cần có phương pháp học thông minh.

15.6037
Nguyễn Phương Chi (trái)
Với những bạn đang có ý định thi một chứng chỉ tiếng Anh như IELTS hay TOEIC thì những “mẹo” nhỏ sau của Nguyễn Phương Chi, cựu sinh viên RMIT Việt Nam sẽ giúp ích cho các bạn.
Xem phim, nghe nhạc tiếng Anh
Việc nghe các bài hát tiếng Anh cũng như hát theo chúng sẽ cải thiện rất nhiều khả năng nghe và nói tiếng Anh của bạn. Thêm vào đó, nghe tiếng Anh trong bài hát cũng khó hơn nghe tiếng Anh giao tiếp nên nếu các bạn nghe được các bài hát tiếng Anh, thì việc nghe các đoạn hội thoại thông thường khi thi chứng chỉ sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Việc nghe nhạc tiếng Anh cũng giúp bạn sửa được cách phát âm của mình khi nói.
Cũng giống như nghe nhạc, xem các bộ phim có phụ đề tiếng Anh sẽ phần nào mở rộng thêm vốn từ vựng sử dụng trong giao tiếp cũng như việc các đoạn hội thoại của nhân vật được đưa vào ngữ cảnh sẽ khiến bạn tiếp thu nhanh hơn rất nhiều.
Tham khảo các tài liệu từ Hội đồng Anh
Hội đồng Anh cung cấp rất nhiều các tài liệu giúp việc học tiếng Anh của bạn trở nên dễ dàng hơn, và phần lớn các tài liệu này đều miễn phí. Ví dụ, nếu các bạn muốn luyện cách phát âm chuẩn, bạn có thể tìm và tải về bộ tài liệu “Practice your pronounciation” của Hội đồng Anh hoàn toàn miễn phí.
Không tập trung quá nhiều vào ngữ pháp
Nghe thì có vẻ lạ nhưng đây lại là một điểm mà các bạn thường mắc phải khi ôn chứng chỉ tiếng Anh. Tập trung học ngữ pháp sẽ làm bạn mất rất nhiều thời gian mà lẽ ra bạn có thể dùng thời gian đó để học những kiến thức cần thiết hơn như các cụm từ (các cách kết hợp động từ và danh từ cũng như danh từ và tính từ theo quy ước), những điều sẽ giúp ích rất nhiều cho các bạn trong phần thi viết và nói.
Luyện nói theo chủ đề
Mỗi ngày bạn có thể tự chọn cho mình một chủ đề để tự luyện nói cũng như mở rộng vốn từ vựng của mình. Bài thi nói thường là bài thi mà các bạn học tiếng Anh ở Việt Nam gặp nhiều khó khăn và kéo tổng điểm chứng chỉ xuống. Chính vì vậy nếu có thời gian rảnh, bạn hãy tự luyện nói theo các chủ đề mà các kỳ thi phổ biến như IELTS hay TOEFL thường đưa ra.
Nguyễn Phương Chi
Sinh năm 1993
Cựu sinh viên Đại học RMIT Việt Nam, chuyên ngành truyền thông
Email: [email protected]

Minh Hoàng (ghi)
Ảnh nhân vật cung cấp



0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]