Bí mật thú vị về tỷ phú Bill Gates

"Người đàn ông đáng kính của giới công nghệ" là một người có tính cách cởi mở, thân thiện và thường xuyên chia sẻ về những bí mật đời tư của mình.

15.6237

Cuộc hôn nhân của tỷ phú

Bill Gates gặp Melinda Gates, vợ ông vào năm 1987, tại một buổi họp báo của Microsoft diễn ra tại Manhattan, New York. Khi Gates cầu hôn Melinda trên bãi biển Omaha vào năm 1993, chính tỷ phú Warren Buffet đã giúp đỡ cặp đôi này chọn lựa nhẫn đính hôn.

Vợ chồng Bill Gates và tỷ phú Warren Buffet

Hôn lễ của họ được tổ chức đúng ngày 1/1/1994, tại bãi biển Lanai của Hawai. Để đảm bảo lý do an toàn cho ngày cưới, Bill đã thuê toàn bộ 250 căn phòng của 1 khách sạn và yêu cầu không cho chiếc máy bay nào đến gần.

Đám cưới của Bill và Melinda chỉ diễn ra trong vòng 15 phút, nhưng số tiền họ đã sử dụng cho đám cưới lên đến 1 triệu USD. Được biết, bộ váy cưới của Melinda có giá đến hơn 10 ngàn USD.

Hiện Gates có 3 người con, con gái lớn Jennifer Katharine Gates (15 tuổi), con trai thứ 2 Rory John Gates (12 tuổi) và con gái út Phoebe Adelle Gates (9 tuổi) sẽ được hưởng khoản thừa kế 10 triệu USD/mỗi người, một số tiền quá nhỏ so với tổng số tài sản 56 tỉ USD của Bill Gates. Gates cho biết, việc cho con quá nhiều tiền sẽ không tốt cho bọn trẻ và cho xã hội. So với thời trẻ phóng khoáng thì Bill Gates hiện tại lại là người có kế hoạch chi tiêu hợp lý.

Công việc chính là từ thiện

31 tuổi Gates trở thành một trong những tỉ phú trẻ tuổi nhất thế giới nhờ có Microsof. Tuy nhiên, công việc hiện tại của Gates là điều hành quỹ từ thiện mang tên mình và vợ. Khi được hỏi ông có dự định quay trở lại làm việc tại Microsoft hay không, Gates cho biết: “Dù chỉ là một công việc bán thời gian, nhưng đây (ám chỉ công việc từ thiện) là công việc của tôi bây giờ”. Tổng số tiền Gates đã sử dụng cho từ thiện là 28 tỉ USD.

Quỹ từ thiện của Gates chú trọng vào việc chữa trị bệnh sốt rét, hơn là căn bệnh ung thư. Khi được hỏi về lý do này, Gates nói: “Thế giới đang quan tâm và đầu tư rất nhiều để chữa trị cho căn bệnh ung thư, do vậy số tiền tôi quyên góp cho căn bệnh này có thể sẽ trở nên vô nghĩa”.

Bill Gates tự tay cho một em bé uống vắc - xin

Mặc dù có một số tài khoản khổng lồ, nhưng Gates lại thường xuyên mặc cả về giá của vắc-xin chữa bệnh bởi : “Chúng tôi phải thực sự thông minh cho những gì chúng tôi chi trả. Chúng tôi phải giảm bớt giá thành, phải theo dõi bao nhiêu trẻ em thực sự được tiêm và uống vắc-xin” - Gates cho biết.

Một số bí mật thú vị khác:

Tuy sự đóng góp của Gates cho các nước nghèo là rất đáng kể, nhưng số người tại các quốc gia thuộc thế giới thứ 3 lại không mấy ai biết đến tên tuổi của ông.

Bill Gates cũng tham gia các mạng xã hội, bao gồm Twitter và Facebook. Tuy nhiên, khi tham gia Facebook, Gates đã gặp phải một vấn đề khá nan giải: số lượng người yêu cầu kết bạn quá lớn khiến ông không thể quản lý được và quyết định… chia tay Facebook.

Cặp đôi Mark Zuckerberg - Priscilla Chan

Bạn thân lâu năm của Gates chính là Priscilla Chan, bạn gái của nhà sáng lập Facebook Mark Zuckerberg

TV

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]