Sáng nay (24.8), Hội đồng Anh đã tổ chức Lễ giao tặng học bổng British Council IELTS 2014-ra mắt cuốn sách “Bí quyết học và thi IELTS” và trao thưởng cho các thí sinh đạt điểm IELTS từ 8.0 trở lên trong 5 tháng trở lại đây tại Trung Tâm Hợp tác Việt – Nhật, Đại học Ngoại Thương Hà Nội.

Trong số 71 thí sinh IELTS đạt điểm cao (từ 8.0 trở lên) trong giai đoạn từ tháng 3 năm 2014 tới nay được nhận giải thưởng của Hội đồng Anh, có “cô bé xương thủy tinhNguyễn Phương Anh- giọng ca ấn tượng từ cuộc thi Vietnam’s Got Talent mùa đầu tiên, đồng thời là gương mặt được UNICEF lựa chọn tham dự Hội nghị cấp cao của Đại hội đồng LHQ về người khuyết tật năm 2013.

Để đạt được số điểm IELTS 8.0 Ià niềm mơ ước của rất nhiều bạn trẻ đang ấp ủ dự định học tập ở nước ngoài, hoặc để có thể nắm bắt những cơ hội việc làm hấp dẫn trong nước với vốn tiếng Anh vững vàng. Thế nhưng, cô bé xương thủy tinh Phương Anh đã làm được điều không hề đơn giản ấy, hơn nữa lại chỉ ngay trong lần đầu tiên em dự thi IELTS.

Phương Anh cho biết, trước khi tham gia kỳ thi IELTS, em được nhận tài liệu của Hội đồng Anh và ôn tập trong vòng 2 tuần. Bên cạnh sự trợ giúp hệ thống kiến thức của một giáo viên trường Đại học Ngoại ngữ, phần lớn thời gian Phương Anh tự ôn tập các kiến thức và kỹ năng cần thiết để tự tin bước vào kỳ thi.

Nguyễn Phương Anh cùng các thí sinh khác đạt điểm IELTS từ 8.0 trở lên nhận phần thưởng của Hội đồng Anh sáng 24.8.

Kể về quá trình học tiếng Anh của mình, cô bé xương thủy tinh chia sẻ, em được bố mẹ cho tham gia các lớp học tiếng Anh từ năm lớp 6, nhưng điều giúp Phương Anh thực sự đến và đam mê với tiếng Anh là qua âm nhạc và những bộ phim nước ngoài.

“Một trong những phương pháp học tiếng Anh hiệu quả của em là tạo cho mình thói quen tiếp xúc với tiếng Anh hàng ngày qua các phương tiện truyền thông, qua âm nhạc, phim ảnh. Em cũng hay xem các video của các blogger người Anh, người Mỹ hoặc người Úc để có thêm sự đa dạng về cách nói trong các ngữ cảnh khác nhau”-Phương Anh chia sẻ.

Vốn có niềm yêu thích tiếng Anh, lại có dự định đi du học từ khi học trung học, Phương Anh đã quyết định thử sức với kỳ thi IELTS và luyện tập cao độ trong vòng 2 tuần trước khi ngày thi bắt đầu. Cô gái trẻ cho rằng, IELTS là một cơ sở quan trọng để em có thể nộp hồ sơ ứng tuyển vào các trường đại học mình mơ ước, đặc biệt là những ngôi trường  mang lại một môi trường đại học hòa nhập hơn và có cơ sở vật chất tốt hơn dành cho những trường hợp đặc biệt như Phương Anh.

Động lực đó đã thôi thúc Phương Anh nỗ lực học tập bằng chính sự khổ luyện của bản thân cùng với sự giúp đỡ của 1 giáo viên Đại học Ngoại ngữ và bạn bè thân thiết. Đáp lại nỗ lực không mệt mỏi của cô bé xương thủy tinh là số điểm IELTS 8.0 đáng mơ ước, trong đó, kỹ năng nói (Speaking) của Phương Anh đạt số điểm ấn tượng là 8.5.

Phương Anh tâm sự: “Em may mắn trở thành Đại sứ trẻ của UNICEF tại Việt Nam, trong môi trường mọi người đều đến từ các nước nói tiếng Anh nên em tự nhủ phải trau dồi kỹ năng tiếng Anh và các kiến thức xã hội để tự tin giao tiếp với họ. Ở nhà, em tập nói cùng bạn bè hoặc có khi tự mình luyện tập”.

Cô bé xương thủy tinh bật mí, một trong những “bí kíp” giúp em đạt được điểm Speaking nói riêng và điểm IELTS nói chung cao “ngất ngưởng” là phải cố gắng giữ bình tĩnh trước và trong khi vào phòng thi để không mắc những lỗi ngữ pháp, luôn tạo phong thái thoải mái để diễn đạt lưu loát, những điều đó có thể trở thành “điểm cộng” với giám khảo.

Cũng theo Phương Anh, “để tránh có cảm giác run, em thường đặt ngược lại cho giám khảo câu hỏi về những vấn đề trong cuộc sống hàng ngày hoặc về chính vấn đề họ đang hỏi mình, đồng thời phải xem việc trả lời câu hỏi của giám khảo như khi đang nói chuyện với một người bạn của mình để tạo cảm giác thoải mái”.

Hiện tại, Phương Anh đã có một hành trang vững chắc là số điểm IELTS 8.0, cô gái trẻ cũng đang tìm cho mình một ngôi trường đại học ở Anh hoặc Úc để thỏa sức thực hiện những dự định, mơ ước của mình trong thời gian tới.