Bí quyết “nổi bần bật” tại các buổi party

Tiin.vn - Bạn vừa nhận được một lời mời đến dự party vào cuối tuần này, nhưng bạn sợ mình sẽ không thể nổi bật?

0

Bạn vô cùng hào hứng nhưng cũng hết sức bối rối với những buổi party đông người. Vì bạn không biết nên chọn trang phục nào, cư xử ra sao ở các buổi tiệc? Những rắc rối nhỏ ấy khiến bạn tự ti và muốn ở nhà cho xong.

Đừng vội chán nản mà bỏ lỡ bữa tiệc thú vị này. Bởi không khó chút nào để trở thành Queen tại các buổi tiệc. Cùng nghía qua những bí kíp dưới đây của chúng tớ nhé!

Bí kíp 1: Sạch sẽ và thơm tho

Thử tưởng tượng bạn đang đứng nói chuyện với một người nồng nặc mùi mồ hôi. Nghẹt thở làm sao! Vì thế dù bận đến đâu, bạn cũng nên tranh thủ tắm thật thơm tho trước khi xuất phát nhé.

Tốt nhất là nên sử dụng thêm một ít nước hoa dành cho những buổi party như thế này. Buổi tiệc sôi động, náo nhiệt là lúc bạn hoàn toàn tự do thả mình theo cảm xúc với những hương thơm nồng nàn của xạ hương, hoắc hương, gỗ đàn hương, gỗ sồi hoặc hỗn hợp hương hoa. Mùi hương nước hoa cũng là cách giúp bạn thể hiện cá tính của mình nữa đấy.

Bí kíp 2: Trang điểm và trang phục

Hãy chọn cho mình bộ cánh ưng ý nhất trong tủ quần áo. Nguyên tắc chung để chọn trang phục phù hợp với bất kì hoàn cảnh nào đó chính là giản dị, giản dị và giản dị.

Nhưng đừng hiểu lầm giản dị là đơn điệu nhé! Giản dị không có nghĩa bạn có thể diện cả những chiếc váy ngủ hình mèo Kitty hay những chiếc áo in hình, quần xé gối…

Tuy nhiên, cũng đừng nên ướm lên người những chiếc váy nằm trong danh sách “dị hình kị tướng” nhé, nếu bạn không muốn mình trở nên dị dạng và lố lăng trước mắt mọi người.

Những chiếc váy dịu dàng, cá tính, trang sức phù hợp, cùng nụ cười duyên dáng đã đủ khiến bạn nổi bần bật trong buổi tiệc rồi đấy.

Bí kíp 3: Thoải mái và thân thiện

Nên nhớ bạn đang ở trong buổi tiệc chứ không phải tham dự một buổi họp cứng nhắc hay một buổi học tại trường. Vì thế hãy thử cởi mở và thân thiện hơn với mọi người bạn nhé!

Hãy bắt đầu buổi nói chuyện trước, mỉm cười và làm quen với những người bạn mới. Nhưng nếu chẳng may bạn gặp phải những tảng băng lạnh lùng thì sao?

Không sao cả! Hãy vẫn cứ mỉm cười và quay đi để làm quen với người khác. Quanh ta vẫn còn có vô số gương mặt đáng yêu và thân thiện khác mà.

Bí kíp 4: Ý tứ

Thân thiện là tốt nhưng chớ quá đà nhé, kẻ người khác lại nhận xét bạn là thiếu ý tứ đấy.

Đặc biệt trong các buổi tiệc, thường bạn sẽ được mời những món ăn thật ngon, nên bạn cần có một chút ý tứ trong việc thưởng thức các món ăn tại các buổi tiệc.

Trong việc buffet hay tiệc bàn, nguyên tắc quan trọng nhất là đừng “thực như hổ”. Nhưng tất nhiên cũng không nên điệu một cách quá đáng. Hãy ăn uống thật lịch sự và từ tốn. Và nhớ là tạo ra âm thanh phát ra khi ăn và uống cũng là một điều tối kị nữa đấy.

Bí kíp 5: Ai nói teen girl không có quyền mời nhảy?

Nhảy cũng là lúc để mọi người tìm hiểu và bắt chuyện với nhau trong buổi tiệc vì thế những buổi party chắc chắn không thể thiếu sàn nhảy, tiếng nhạc xập xình, cùng những vũ điệu sôi động.

Thông thường, chuyện mời mọc hay bắt chuyện trước thường ưu tiên cho các teen boy. Song cũng không có nghĩa các teen girl nhà mình luôn phải ở trong thế bị động và chờ đợi.

Hãy thử đứng lên, chủ động mời ai đó nhảy cùng bạn xem nào! Chắc chắn với thái độ nhã nhặn, nụ cười luôn trên môi thì ai có thể lắc đầu từ chối bạn chứ?

Bí kịp 6: Nghệ thuật từ chối

Trong các buổi party nếu có ai đó mời bạn một ly rượu nhưng bạn lại không biết uống thì làm thế nào?

Đừng vội từ chối! Hãy vui vẻ nhận ly rượu, cầm nó trên tay và chờ cơ hội đặt ly rượu trở lại ví trí ban đầu. Nếu bất đắc dĩ phải uống thì bạn hãy chỉ uống một ngụm nhỏ hay nhấp môi một tí là được, để thái hiện thái độ lịch sự và tôn trọng với người mời rượu.

Còn một việc nữa cần lưu ý, đó là không nên quá chén tại các buổi tiệc. “Rượu vào lời ra” bạn sẽ không biết mình đã nói gì, làm gì vào ngày hôm sao của buổi tiệc đâu.

Ảnh minh họa

Bí kíp 7: Không nên quá đà

Trong tiếng nhạc xập xình, tiếng cười nói, những người bạn mới có thể khiến bạn quá đà trong việc thể hiện bản thân

Nên nhớ mọi chuyện nên có chừng mực của nó. Đừng vì quá vui mà la hét hoặc nhảy lên sàn thể hiện những điệu nhảy quá lố, nói quá nhiều, cười lớn tiếng cũng là một điểm trừ to đùng đối với bạn

Hãy thể hiện mình là một cô nàng cá tính, vui có chừng mực. Hãy để lại ấn tượng  tốt, chắc chắn mọi người vẫn muốn gặp lại bạn ở các buổi party khác nữa đấy.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]