Bí quyết phối hợp trang phục cô dâu chú rể khi chụp ảnh ngoại cảnh

Có nhiều yếu tố để tạo nên một bộ ảnh đẹp, trong đó trang phục là yếu tố quan trọng không thể không nhắc đến. Không chỉ đơn giản dừng lại ở việc cô dâu và chú rể ăn mặc đẹp mà “bộ cánh” của cả hai cũng phải được phối cho phù hợp với nhau.

14.3492
  • 1

    Váy cưới trắng

    Hiện nay, váy cưới đuôi dài thường được kết hợp cùng khăn voan dài và các phụ kiện tóc bằng voan hoặc ren thay vì hoa tươi như trước đây. Đi cùng đó là một bộ vest trắng cho chú rể với áo sơ-mi xếp li và một chiếc cà vạt hay nơ cổ cách điệu, có thể kèm theo một đai lưng. Và một điều rất lưu ý các chú rể là khi bạn đã chọn một bộ trang phục sang trọng màu trắng, bạn cần tìm một đôi giày tây cùng màu, tuyệt đối không chọn giày màu đen nhé!

    Còn với những ai thích phong cách sang trọng, quý phái có thể lựa chọn áo vest kiểu bá tước với sơ-mi bèo nhún đi cùng đai lưng cho chú rể và váy áo công nương điệu đà cho cô dâu, như trang phục của các nhà quý tộc Châu Âu thời xưa.

    Nếu cô dâu muốn mình xinh xắn đáng yêu như 1 nàng công chúa thì có thể chọn trang phục là một chiếc váy cưới trắng tinh khiết kiểu búp bê với tùng tròn, xòe rộng, sự lựa chọn tuyệt  vời cho chú rể bây giờ là 1 bộ comple màu đen, có thể tạo điểm nhấn bằng 1 chiếc nơ cổ khác màu!

    Hoặc cách điệu 1 chút, chú rể có thể bỏ hẳn áo vest bên ngoài, thay bằng một chiếc áo ghile đen, cũng rất ăn ý với trang phục cô dâu.

    Còn nếu cô dâu mặc váy cưới ngắn, trang phục này thường gợi lên nét dễ thương và đáng yêu, vì thế chú rể không nên mặc áo vest để những khung hình được tự nhiên và trẻ trung hơn. Sơ-mi trắng và quần tây trắng vẫn là sự lựa chọn hoàn hảo trong trường hợp này, đặc biệt để tạo điểm nhấn có thể phối hợp thêm một chiếc voan thật dài cho cô dâu, xinh lắm đấy nhé!

  • 2

    Trang phục dạ hội

    Đi cùng váy dạ hội cho cô dâu là sơ-mi kiểu kết hợp với quần tây hoặc kaki cho chú rể, trong đó sơ-mi màu và sơ-mi kẻ sọc là những mẫu phổ biến nhất. Để tạo thêm điểm nhấn cho bộ trang phục, chú rể có thể chọn cho mình một chiếc cà vạt cùng tông màu váy cô dâu.

  • 3

    Áo dài trắng

    Hiện nay nhiều cặp đôi ưu thích phong cách hoài cổ với các trang phục Việt Nam ngày trước: áo dài lụa/phi trắng đi cùng quần lụa đen cho cô dâu; chú rể vẫn là sơ-mi trắng và quần tây đen nhưng kết hợp cùng dây đeo chữ Y và mũ pê-rê cho đúng chất xưa. Nhìn chung, phong cách chụp này yêu cầu sự đơn giản, tinh tế, vì thế bạn có thể không cần bất cứ phụ kiện hay trang sức nào đi kèm.

  • 4

    Trang phục thời trang

    Hầu như trong các album cưới của các bạn trẻ hiện nay đều có thể bắt gặp những tấm ảnh mang phong cách dã ngoại, như thể được lưu lại từ một chuyến đi chơi hay một buổi hẹn hò nào đó của cả hai và nay được mang vào album cưới. Có thể nói đây là phong cách vô cùng “dễ thở” cho các cô dâu chú rể vì các bạn chỉ cần khoác lên mình những kiểu trang phục mà các bạn vẫn hay mặc, chẳng hạn như áo thun, quần short cho những cô dâu năng động hay một chiếc váy mullet cho những cô dâu thùy mị. Ngoài ra, áo cặp cũng đang là một xu hướng được yêu thích! Phong cách trẻ trung, năng động này cho phép bạn tha hồ kết hợp với đủ loại giày dép và phụ kiện, miễn là phù hợp với trang phục đang chọn.

    Ngoài ra, các bạn đừng quên việc phải lựa chọn trang phục sao cho phù hợp với không gian, địa điểm mà bạn lựa chọn để chụp ảnh cưới, đây cũng là yếu tố khá quan trọng góp phần vào sự thành công của quyển album cưới của bạn đấy nhé!

  • 5
     
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]