4 cách mix đồ cô dâu, chú rể hài hòa

Sự ăn khớp giữa màu sắc, kiểu dáng... của váy cô dâu và áo vest chú rể là một phần quan trọng, tạo nên phong cách cho đám cưới.

15.5976


1. Lãng mạn

Trắng và hồng nhạt là hai gam màu nhẹ nhàng, phù hợp với hầu hết cô dâu, chú rể. Khi chọn cách kết hợp này, cô dâu có thể chọn váy màu trắng hoặc hồng pastel và điểm xuyết các họa tiết trang trí bằng màu còn lại. Trong khi đó, chú rể nên chọn dáng áo vest khỏe khoắn để không bị chê là thiếu "nam tính".

2. Cổ điển

Cách kết hợp của thời trang thập niên 50 đem tới sự sang trọng, thanh lịch như những quý tộc châu Âu xưa. Cô dâu có thể chọn chiếc áo cưới lệch vai chiết eo, chân bồng không cầu kỳ chi tiết nhưng rất tôn dáng.

Đi cùng với đó là bộ vest 3 khuy màu đen hợp với chú rể có vóc dáng cao lớn. Chú rể cần lưu ý chọn các phụ kiện sang trọng như cravat bằng vải satin, khuy măng sét phong cách Pháp để không bị "nép vế" so với cô dâu.

3. Thanh lịch

Chiếc váy cưới hiệu Claire Pettibone với thiết kế ôm gọn gàng, tôn lên 3 vòng gợi cảm của cô dâu. Cách xử lý phần cổ áo bằng vải ren họa tiết giúp chiếc váy không đơn điệu và tạo dáng thanh thoát cho cô dâu.

Cùng là tông trắng thanh lịch nhưng chiếc áo vest của chú rể được may cách điệu trông rất "chất nghệ". Dáng áo một khuy trẻ trung hơn, thường được các chuyên gia khuyên dùng cho chú rể tính cách phóng khoáng.
 
4. Biến hóa

Váy cưới Romona Keveza của cô dâu rất tiện lợi, có thể tháo rời phần chân váy bồng để tạo thành một chiếc váy mới cho buổi tiệc chiêu đãi. Váy được may bằng vải lụa taffeta bóng, có khả năng bắt sáng để tạo hiệu ứng lung linh, vui mắt.

Chất liệu may vest của chú rể cũng có độ bóng nhẹ để tương đồng với váy cưới cô dâu. Điểm nhấn cho phong cách này là phụ kiện cravat chấm bi và khăn tay màu xanh nhạt cài trên túi áo ngực.

Mộc Lan
Ảnh: Marthastewartweddings

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]