Cách chuẩn bị tâm lý cho trẻ khi có em bé

Dù trẻ thích có em bé hay không thì bạn cũng nên chuẩn bị trước tinh thần cho trẻ để tránh ảnh hưởng đến tâm lý của trẻ và cũng giảm stress cho bạn.

15.5808
>
>
Khi mang bầu đứa con thứ 2, bạn thường hay dò hỏi xem đứa con đầu có thích có em bé không và đa phần chúng đều thích có em bé.
 
Tuy nhiên, trong quá trình mang bầu, nếu bạn không chuẩn bị trước tinh thần có em bé cho trẻ cũng rất dễ làm trẻ thay đổi tâm lý theo chiều hướng xấu đi. Bản thân bạn cũng sẽ thêm phần căng thẳng mệt mỏi nếu phải “đối đầu” với sự thay đổi đó.
 
Hãy để trẻ thân thiện với em bé và không có cảm giác bị bỏ rơi.
(Ảnh minh họa)

Nemours Foundation vừa đưa ra một số mẹo nhỏ cho những bà mẹ sắp có đứa con thứ 2. Những mẹo này sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình chuẩn bị trước tinh thần chào đón em bé của trẻ.

- Bạn hãy tích cực đọc những cuốn sách về trẻ sơ sinh ngay tại nhà để trẻ hiểu thêm về em bé. Ngoài ra, bạn cũng nên nói với trẻ về em bé trong tương lai.

- Bạn cũng nên dành thời gian đi thăm hỏi những người có con nhỏ. Mỗi lần đi thăm những gia đình như thế, bạn sẽ biết thêm nhiều cách thức trong việc nuôi dạy trẻ. Không những thế, bạn hãy cho con bạn đi cùng để nó cũng thêm hiểu biết như bạn.

- Khi bạn đi khám thai thường kỳ, bạn hãy cho trẻ đi cùng vì mỗi lần đi như vậy trẻ sẽ cùng bạn nghe bác sỹ nói về em bé, trẻ được nghe nhịp tim đập của em bé. Điều này sẽ tạo dựng mối liên hệ khăng khít giữa trẻ và em bé.

- Cho trẻ ngủ riêng để trẻ làm quen với việc ngủ không có mẹ. Và trẻ cũng học được tính độc lập ngay từ nhỏ.

- Hãy để trẻ mang túi đồ của em bé từ bệnh viện về nhà. Làm như vậy sẽ giúp trẻ có tinh thần trách nhiệm với em bé hơn.

- Bạn hãy cho phép trẻ cùng nghĩ tên đặt cho em bé. Trẻ sẽ rất thích thú nếu được đóng góp trong “công cuộc” chọn tên cho em.

- Cho trẻ xem hình những em bé ngộ nghĩnh và hãy đặt những bức hình đó gần với hình của trẻ để trẻ cảm nhận sự thân thiện của em bé và trẻ cũng không có cảm giác bị bỏ rơi.

- Đặc biệt, dù bạn bận rộn trong việc chăm sóc đứa nhỏ hơn, nhưng bạn cũng vẫn nên dành thời gian quan tâm đến đứa lớn để trẻ không có ý nghĩ bị “ra rìa” khi có em bé.

Theo VTC

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]