- 350g sắn
- 100g bột gạo
- 1 muỗng cà phê ớt bột hoặc vài quả ớt tươi
- ½ muỗng cà phê bột nghệ.
- 2 muỗng đường, 1 muỗng hạt nêm.
- Hành lá, thì là
Món bánh cay có hình thức thật bắt mắt và ngon miệng với màu xanh của thì là, hành lá, màu đỏ của ớt và màu vàng ruộm bắt mắt của phần vỏ bánh. Trong ngày rét mướt, được ngồi cùng bạn bè và người thân thưởng thức những chiếc bánh cay nóng hổi và trò chuyện thật là tuyệt vời. Cách làm bánh cay rất đơn giản và đặc biệt cách làm bánh cay ngon cũng dễ nhớ. Bạn hãy trổ tài nấu ăn với cách làm bánh cay chiên này khi rảnh rỗi nha.
Chúc bạn thực hiện thành công!
Hãy chia sẻ khó khăn và thắc mắc của bạn khi thực hiện cách làm bánh cay này để bọn mình giải đáp nhé!