Cách làm đồ chơi hình ngựa vằn thật xinh cho bé

Cách làm đồ chơi hình chú ngựa vằn tưởng chừng như đánh đố các ông bố bà mẹ. Nhưng khi bắt tay vào làm đồ chơi mới biết, nó chẳng khó như bạn nghĩ.

15.5841
Nguyên liệu

Với cách làm đồ chơi này, bạn cần chuẩn bị:

 Giấy cắt thành dải dài 

- Hồ dán 

- Bút màu 

 
  • 1

    Đầu tiên, bạn xoắn giấy thành 5 ống hình trụ để làm chân và cổ ngựa. Sau đó, xoắn 1 hình tròn to rồi nhẹ nhàng đẩy tâm hình tròn lên tạo thành dạng phễu để làm mặt ngựa.

  • 2

    Các bạn làm tương tự với cách làm mặt ngựa ở trên thêm 2 phần nữa rồi ghép lại với nhau tạo thành dạng con nhộng để làm thân ngựa nhé!

  • 3

    Giờ thì bạn cần cắt một đoạn giấy đen để làm bờm và đuôi ngựa nữa.

  • 4

    Cuối cùng, ghép các bộ phận của ngựa vào với nhau rồi vẽ thêm mắt, mũi và bộ lông vằn là xong!

Thành phẩm

Chắc chắn với món đồ chơi handmade này bé sẽ thích mê cho mà xem. Bạn sẽ chẳng còn lo bé quấy khóc nữa vì bé đang quá háo hức với món đồ chơi này. Đặc biệt, bạn cũng chẳng cần lo những món đồ chơi mua ngoài thị trường có chất độc hại cho bé nữa bởi đây là sản phẩm được làm từ giấy, không hề có hại cho bé. Nếu muốn món đồ chơi được bền, bạn có thể phủ lên chú ngựa vằn một ít keo sữa nhé.

Mùa hè nóng nực,  thay vì làm thú bông cho bé, các ông bố bà mẹ có thể làm đồ chơi cho bé bằng chú ngựa vằn giấy này. Chắn chắn, khi có chú ngựa trong tay bé sẽ chơi cả ngày mà quên mất bố mẹ đấy.

Tuy nhiên, bạn cũng có thể tham khảo những cách làm đồ chơi khác tại đây để bé có một bộ sưu tập đồ chơi handmade nhé.

Chúc các bạn thành công!

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]