Cách Làm Gà Kho Khoai Tây Kiểu Hàn Tuyệt Ngon

15.5995
Thịt gà là một loại thực phẩm dường như không thể thiếu trong các bữa ăn hàng ngày của các gia đình Việt. Thịt gà được chế biến theo nhiều cách như chiên, xào, nướng, kho, cà ri,…Hôm nay các bạn hãy thử một cách làm mới với thịt gà đó chính là món thịt gà kho khoai tây kiểu Hàn. Với món thịt gà kho khoai tây kiểu Hàn bạn sẽ thấy hương vị của thịt gà, khoai tây thật khác lạ và chắc chắn là vô cùng ngon cơm. Nếu bạn muốn được thưởng thức món ăn này ngay lập tức thì có thể tự tay mình chế biến với công thức đơn giản dễ làm dưới đây nhé. Với sự giao thoa văn hóa trong xã hội hiện đại, không chỉ riêng món gà kho khoai tây, giờ đây các món ăn nước ngoài, đặc biệt là món ăn Châu Á không còn xa lạ gì với chúng ta, trong đó các món Hàn được rất nhiều người yêu thích với hương vị thơm ngon khá đặc trưng. Cách làm gà kho khoai tây kiểu Hàn với gà thấm vị khoai béo bùi, phần xốt thơm và cay sẽ mang đến cho bạn món ăn rất hấp dẫn trong bữa tối. Đây là một sự lựa chọn hoàn hảo cho bạn khi chọn món thịt gà kho khoai tây kiểu Hàn làm món ăn chống ngán, thay đổi khẩu vị lạ miệng cho gia đình để làm cho bữa ăn của gia đình bạn trở nên phong phú và đa dạng hơn rất nhiều, vừa đảm bảo dinh dưỡng cho cả gia đình bạn nữa đấy. Chỉ cần chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu và thực hiện từng bước đúng quy trình được chỉ dẫn là bạn đã có thể làm thành công món thịt gà kho khoai tây kiểu Hàn không khác gì ngoài tiệm rồi. Sau những ngày làm việc mệt mỏi, hẳn là các bạn sẽ muốn trổ tài chiêu đãi ông xã và con cái mình bằng một món ăn bổ dưỡng và đặc biệt thơm ngon. Vì vậy đây chính là thực phẩm luôn được các bà nội trợ gia đình lựa chọn để chế biến thành nhiều món ăn ngon trong gia đình. Hãy cùng webnauan chế biến món thịt gà kho khoai tây kiểu Hàn này nhé!
Nguyên liệu chuẩn bị:
- 500g thịt gà
- 1 củ hành lớn
- 40ml nước tương
- 40g xốt cay gochujiang
- 15g ớt bột
- 2 tép tỏi
- 7g đường
- 235ml nước
- 2 củ khoai tây
- Hành lá
Các bước thực hiện:
Bước 1:
Để làm gà kho khoai tây kiểu Hàn, đầu tiên bạn rửa sach gà, để ráo rồi cho gà vào chảo, đồng thời luộc chín khoai tây.
 


Bước 2:
Tiếp theo, bạn xắt nhỏ củ hành rồi cho vào chung với thịt gà.
 


Bước 3:
Bạn cho xốt cay gochujiang, tỏi băm, ớt bột và nước tương vào bát, khuấy đều. Món nước xốt cay này cũng là yếu tố quyết định đến độ ngon của gà kho đấy nhé!
 


Bước 4:
Bạn cho xốt vào chảo đựng thịt gà kho.
 


Trộn đều tất cả cho gà được ngấm hết nước xốt.
 


Bước 5:
Tiếp đến, bạn cho chút nước xâm xấp gà, đun đến khi xôi thì bạn chuyển lửa nhỏ, để liu riu khoảng 30 phút.
 


Bước 6:
Thêm khoai đã được luộc chín và xắt nhỏ vào, đun thêm một lúc nữa rồi tắt bếp.
 


Cuối cùng, bạn dọn gà kho khoai tây ra đĩa cùng với chén cơm nóng, thêm chút kim chi sẽ là sự kết hợp tuyệt vời.
 

Cách làm gà kho khoai tây không quá cầu kỳ phải không? Với những bước làm gà kho khoai tây đơn giản mà chúng tôi chia sẻ trên đây, hi vọng bạn sẽ thực hiện thành công món gà kho kiểu Hàn cho cả nhà thưởng thức.

Chúc các bạn thành công và ngon miệng với món gà gà kho khoai tây kiểu Hàn  này nhé !

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]