Cách Làm Món Bánh Thịt Xông Khói Cuộn Pho Mát Chiên Xù Ngon

15.5953
Đậm đà, lạ miệng và thơm phức - món bánh thịt xông khói cuộn pho mát chiên xù sẽ mang đến một bữa sáng hoàn hảo cho cả nhà. Món bánh giòn ngon, beo béo lại rất thích hợp thời tiết mát mẻ này đảm bảo các bé sẽ thích. Bạn hãy trổ tài nấu nướng của mình và mang lại cảm giác lạ miệng cho cả nhà với món bánh  này nhé. Một đĩa bánh thịt xông khói cuộn pho mát chiên xùthơm ngon sẽ là một gợi ý tuyệt vời cho gia đình bạn thưởng thức đấy nhé. Chẳng cần phải ra ngoài tiệm để mua, bạn cũng có thể làm bánh này tại ngay chính ngôi nhà của mình, vừa ngon không kém gì ngoài hàng lại còn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nữa chứ. Để đổi mới hương vị cho lạ miệng bạn hãy thử làm bánh  thịt xông khói cuộn pho mát chiên xù rất thơm ngon và hấp dẫn sẽ là bữa sáng hoàn hảo cho những ai bận rộn hoặc làm món khai vị, thậm chí có thể mang theo làm món ăn nhẹ ở chỗ làm, rất ngon và tiện lợi. Nguyên liệu và cách làm cũng cực kì đơn giản, và không hề mất nhiều thời gian đâu nhé, chỉ cần bỏ chút thời gian ra là bạn đã có một món ăn sáng vô cùng tuyệt vời, vừa ngon lại vừa bổ dưỡng sẽ cung cấp năng lượng  cho bạn học tập và làm việc cho cả ngày. Không mất quá nhiều thời gian chế biến mà bạn vẫn có được một món ăn hấp dẫn cho gia đình. Món ăn được chế biến không quá cầu kỳ nhưng sẽ là món quà đặc biệt bạn dành cho những người thân yêu trong bữa sáng ấm áp. Chỉ vài chiếc bánh và một cốc sữa là đủ năng lượng cho bạn cả buổi sáng, bánh mì giòn giòn bên trong lại là lớp phomai béo ngậy cắn ngập răng trong miếng bánh  giòn thơm béo ngậy mà thấy cuộc đời vui hơn hẳn. Hãy cùng webnauan chế biến món bánh thịt xông khói cuộn pho mát chiên xù này nhé !
Nguyên liệu chuẩn bị:
- 100gr bột mì
- 1 lòng đỏ trứng gà
- 3 lát thịt xông khói cắt đôi
- 6 lát mỏng pho mát
- 2 quả trứng gà luộc bổ làm 4
- 300ml sữa tươi không đường
- Nước lạnh
- Mayonnaise; bột chiên xù
- 1 trứng gà đánh tan với 20ml sữa.
 


Các bước thực hiện:

Bước 1:
Lòng đỏ trứng gà đánh tan trong 1 bát, sau đó cho sữa/ nước lạnh vào hòa chung.
 


Cuối cùng cho bột vào trộn đều và mịn, ta sẽ có 1 hỗn hợp hơi lỏng.
 


Bước 2:
Bắc chảo không dính lên bếp, lấy giấy thấm chút dầu thoa lên chảo, chờ chảo hơi nóng thì múc 1 muôi bột đổ vào tráng đều và mỏng.
 


Bước 3:
Rán bánh với lửa nhỏ, khi bánh khô mặt thì lật bánh (thời gian khoảng 1 phút 20 giây).
 


Bước 4:
Bánh khô lấy ra để lên dĩa. Cứ thế tiếp tục đổ hết phần bột còn lại.
 


Bước 5:
Trải bánh ra đĩa hoặc thớt, lần lượt cho 1 lát thịt xông khói, 1 lát pho mát, 1/4 quả trứng, sốt mayonnaise lên bánh.
 


Gấp 2 bên mép bánh và cuộn bánh lại. Thoa chút trứng ngoài mép bánh để kết dính mép bánh.
 


Bước 6:
 Nhúng bánh vào bát trứng trứng, sau đó lăn qua bột chiên xù.
 





Bước 7:
 Bắc chảo dầu lên bếp. Không cần dầu ngập bánh. Khi dầu nóng cho bánh vào chiên với lửa vừa.
 


Bước 8:
 Khi thấy mặt kia vàng giòn thì trở bánh chiên tiếp cho đến khi 2 mặt bánh vàng thơm là gắp ra dĩa có lót giấy thấm dầu.
 
Bánh xếp ra đĩa, kèm với ít rau xà lách. Món này ăn nóng rất ngon và vốn có nguồn gốc từ Malaysia nhưng mình biến tấu theo khẩu vị riêng.
 


Như vậy là món bánh  thịt xông khói cuộn pho mát chiên xù đã xong rồi. Nó ngon không kém gì món ăn bán ngoài hàng đâu nhé mà lại rất an toàn nữa. Chỉ với vài bước đơn giản và chút khéo léo bạn đã hoàn thành cách làm bánh thịt xông khói cuộn pho mát chiên xù  tại nhà ngon tuyệt rồi đấy.  Chắc chắn cả gia đình bạn sẽ yêu thích cho xem.

Webnauan chúc các bạn thành công và ngon miệng với món bánh thịt xông khói cuộn pho mát chiên xù   thơm ngon này nhé !
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]