Cách Làm Món Thịt Xông Khói Cuộn Phô Mai Ngon Béo

15.5785
Món thịt xông khói là nguyên liệu chế biến rất nhiều món ăn ngon, công thức để làm thịt xông khói cũng khá đơn giản, tập làm theo hướng dẫn để có món thịt xông khói ngon bổ rẻ hợp vệ sinh nữa chứ . Và món thịt xông khói cuộn pho mai sẽ là một sự lựa chọn hoàn hảo cho các bà nội trợ khi lựa chọn món này vào dịp cuối tuần để chiêu đãi cả gia đình thưởng thức, chắc chắn mọi người sẽ tấm tắc khen ngon cho xem. Lâu lâu hãy thay đổi khẩu vị mới lạ cho gia đình bạn nhé để góp phần làm cho bữa ăn của nhà bạn trở nên phong phú và đa dạng hơn rất nhiều, thật là thú vị phải không nào. Bữa ăn của gia đình sẽ bớt nhàm chán với những món ăn thường ngày. Lớp thịt xông khói thơm ngon, đậm đà bọc lấy phần nhân phô mai dẻo mịn, béo ngậy chỉ nhìn thôi đã thèm rồi. Sự kết hợp giữa thịt xông khói và phô mai là một cặp đôi hoàn hảo tạo nên một món ăn thơm ngon khó ai có thể chối từ, sẽ đem đến một trải nghiệm thật thú vị. Bằng những bước đơn giản dưới đây bạn có thể chính tay làm thịt xông khói ngon và cực an toàn cho cả gia đình mình mà không phải ra tiệm mua mới thưởng thức được, vừa ngon lại vừa bổ dưỡng thật là tuyệt phải không nào. Là người nội trợ mê nấu ăn, nhất định bạn sẽ không bỏ qua cách làm thịt heo xông khói cuộn phô mai ngon để có món ăn mới cho cả nhà thưởng thức. Thịt heo xông khói có màu sắc hấp dẫn, thơm ngon, lạ miệng nên nó thường được làm vào các dịp đặc biệt của gia đình. Bạn đã sẵn sàng để tìm hiểu về cách làm thịt heo xông khói cuộn phô mai ngon chưa? Hãy bổ sung cách làm thịt heo xông khói cuộn phô mai vào sổ tay nội trợ của bạn để khi nào có dịp thì lấy ra trổ tài nấu ăn của mình cho người thân thưởng thức nhé. Hãy cùng webnauan chế biến món thịt xông khói cuộn phô mai thơm ngon đúng điệu này nhé !
Nguyên liệu chuẩn bị:
   - 10 dải thịt ba rọi xông khói
   - 2 lát bánh mì sandwich
   - 2 lát phô mai
   - Bơ
Các bước thực hiện:

Bước 1: 
Bước đầu tiên bạn cần làm là xếp 5 dải thịt ba chỉ xông khói ngay ngắn trên một mặt phẳng.
 


Bước 2:
Tiếp đến, bạn đặt 2 lát bánh mỳ có kẹp sẵn phô mai lên trên các dải thịt và bắt đầu cuộn từ dưới lên.
 


Buoc 3:
Sau đó, bạn xếp các dải thịt còn lại gần giống như bước 1 nhưng theo chiều ngược lại.
 


Bước 4:
Bạn tiếp tục dùng thit xông khói bọc kín 2 đầu còn trống của phần bánh mì.
 


Bước 5:
Bạn đun nóng chảo dầu với một chút bơ và cho thịt xông khói cuộn vào rồi rán vàng đều 2 mặt.
 


Bước 6:
Bạn đợi thịt xông khói cuộn phô mai nguội rồi cắt thành từng miếng và thưởng thức nhé.
 


Chỉ với vài bước đơn giản là bạn đã có ngay một món thịt xông khói cuộn phô mai thơm ngon hấp dẫn để chiêu đãi cả gia đình thưởng thức rồi, thật là tuyệt vời phải không nào. Lớp thịt xông khói thơm ngon, đậm đà bọc lấy phần nhân phô mai dẻo mịn, béo ngậy chỉ nhìn thôi đã thèm rồi.

Webnauan chúc các bạn thành công và ngon miệng với món thịt xong khói cuộn phô mai này nhé !
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]