Không nên nghĩ chúng giống những đứa trẻ trưởng thành
Phần lớn những hành động không tốt của trẻ đều xuất phát không có chủ ý. Nhiều hành vi của trẻ mà bạn chứng kiến đều bắt nguồn từ một trong hai nguyên nhân: sự ngây thơ hoặc sự thất vọng. Những đứa trẻ mới chập chững biết đi thường hay té ngã và gây nên lỗi nhỏ, tuy nhiên đây là những hành động ngây thơ của chúng, bạn không nên la mắng trẻ. Bạn hãy xem đây là thời điểm thích hợp để khuyên dạy cho trẻ và những lần tiếp sau cũng như thế. Hơn nữa, vì đây là độ tuổi mà trẻ đang học cách để nói chuyện, một vài hành vi sơ khởi còn vụng về của chúng dễ gây nên tình trạng thất vọng khi chúng không thể giao tiếp. Nếu trẻ không diễn tả được cho bạn và những người xung quanh hiểu được chúng đang muốn hoặc cần gì, chúng sẽ có xu hướng thể hiện bằng hành động. Trong lúc trẻ đang học nói, hãy dạy chúng bằng những hành động cơ bản mà chúng có thể hiểu để có thể giao tiếp được với bạn.