Chi phí chữa bệnh mất trí nhớ chiếm 1% GDP toàn cầu

Số người mắc bệnh mất trí nhớ (Alzheimer) trên thế giới sẽ tăng gấp đôi trong 20 năm tới, lên hơn 65 triệu người.

15.6018

Chi phí chữa trị căn bệnh này và các chứng bệnh mất trí nhớ khác trong năm 2010 sẽ lên tới 604 tỷ đô la, tương đương 1% tổng GDP toàn cầu. Thông tin này do Tổ chức Alzheimer và các bệnh mất trí nhớ khác sẽ trở thành cuộc khủng hoảng sức khỏe và xã hội nghiêm trọng nhất trong thế kỷ 21. Trong khi đó, các nước trên thế giới chưa sẵn sàng để đối phó với những rối loạn về xã hội và kinh tế do căn bệnh này gây ra.

Các nước giàu hiện chiếm 46% số trường hợp mắc bệnh Alzheimer và 89% chi phí chữa trị căn bệnh này trên thế giới. Các tỷ lệ này ở các nước có thu nhập trung bình lần lượt là 40% và 10% ở các nước có thu nhập thấp lần lượt là 14% và 1%.

           Ngọc Anh (Theo Medical New Today, 9/2010)

Theo Suckhoedoisong

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]