Chữa bệnh 'bỗng dưng' chán yêu

Tiin.vn - Những bí kíp sau sẽ giúp bạn vượt qua giai đoạn "bão hòa" cảm xúc và thắt chặt tình cảm hơn với "ấy ơi" của mình.

15.6069

Sau những tháng ngày yêu đương say đắm, bỗng một ngày bạn cảm thấy tình cảm của mình dành cho người ấy trở nên nhạt nhòa. Nếu ở trong tình huống đó, bạn hãy khoan nói lời chia tay, bởi điều đó chưa đủ nói lên bạn hết yêu người ấy, đó có thể chỉ là cảm giác “Bỗng dưng chán yêu” mà thôi… Và dưới đây là một vài "mách nhỏ" cho bạn:

Đi du lịch cùng nhau

Có thể những chốn hẹn hò cũ đã không còn làm bạn cảm nhận được sự lãng mạn như lúc đầu mới yêu, nơi chốn hẹn hò rất quan trọng bởi nó ảnh hưởng lớn đến tinh thần và cảm xúc của bạn.

Hãy thử của mình và người ấy bằng việc sắp xếp một chuyến du lịch ngắn. Biết đâu bạn sẽ nhận ra rằng vì áp lực học tập, công việc, vì cuộc sống bận rộn nên đã làm mất đi cảm xúc yêu chứ thật ra bạn và người ấy vẫn yêu nhau thật nhiều.

Du lịch cùng nhau là cơ hội giúp hai bạn hiểu nhau, gắn bó với nhau hơn và quan trọng hơn hết là có thêm nhiều kỉ niệm đẹp để lấp đầy khoảng thời gian tình cảm nhạt phai trước đây.

Cùng người ấy đi du lịch để "kết nối" yêu thương (Ảnh minh họa)

Có phải khi có người yêu bạn trở nên lười làm đẹp bởi: Yêu rồi mà, ngoại hình đâu quan trọng! Nếu có suy nghĩ này thì xóa bỏ ngay bạn nhé!

Tuy rằng ngoại hình không quyết định tất cả nhưng nó cũng chi phối cảm xúc của đối phương. Một chàng trai sẽ cảm thấy cô gái lạ xinh đẹp trên đường hấp dẫn hơn nhiều lần so với cô bạn gái tuy yêu mình chân thành nhưng lại có vẻ ngoài quá xuề xòa, cẩu thả.

Bạn hãy thử thay đổi mình một chút, ví như trong cuộc hẹn sắp đến, thay vì bạn mặc quần jean, áo thun như mọi khi thì hãy diện một chiếc váy xinh xắn đúng màu người ấy thích. Cược với bạn, người yêu bạn sẽ "mắt tròn, mắt dẹt" khen bạn xinh mãi không thôi.

Chọn trang phục khác với ngày thường để tạo sự bất ngờ với "ấy ơi" (Ảnh minh họa)

Tôn trọng thế giới riêng của đối phương

Một trong nhiều bi kịch khiến những mối tình đẹp kết thúc chóng vánh đó chính là vì quá yêu nên hai bên không ai tôn trọng thế giới riêng người kia.

Hãy để cho người ấy xa bạn một chút để biết rằng nếu buông tay, bạn có thể biến mất. Hãy để cho người ấy gặp gỡ với nhiều người một chút, để biết rằng bạn chính là người phù hợp nhất. Hãy tạo người ấy có những xúc cảm mong nhớ, đợi chờ một điều gì đó từ bạn bởi có như vậy họ mới thấy trân trọng hơn từng phút giây được ở bên bạn, yêu thương bạn nhiều hơn…

Ai cũng cần có những không gian riêng của mình, bạn nhớ nhé! (Ảnh minh họa)

Có được tình yêu đã khó, giữ được tình yêu lại còn khó hơn. Nó có thể chết ngay trong chính những yêu thương vồn vã của bạn. Hãy học cách yêu bằng trái tim ấm và giữ tình yêu bằng cái đầu lạnh.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]