Chuyên gia mách cô dâu cách make-up chuẩn Hàn

Theo Dũng Nguyễn, đặc trưng của make up Hàn Quốc là lớp nền bóng khỏe nên cần sử dụng kem dưỡng dạng butter.

15.6042

1. Chăm sóc da

Trước lễ cưới 2-3 ngày, cô dâu nên tẩy da chết cho mặt, môi để da không bị bong tróc (khi trang điểm nhìn như da bị mốc). Sau đó, cô dâu giữ ẩm và sử dụng kem dưỡng phù hợp với tính chất da của mình. Sử dụng xịt khoáng và nước hoa hồng cũng là cách hiệu quả để tạo độ ẩm cho da, đồng thời làm se khít lỗ chân lông.

2. Lớp nền

Phong cách trang điểm Hàn Quốc chú trọng lớp nền mỏng, mọng căng, mịn và có độ bóng nhẹ. Vì vậy, chuyên gia trang điểm Dũng Nguyễn lưu ý cô dâu sử dụng kem nền và kem dưỡng ẩm dạng lỏng, trộn thêm với một ít kem dưỡng dạng butter để lớp nền đánh lên căng bóng.

3. Lông mày

Cô dâu sử dụng bột vẽ lông mày màu nâu rêu để tạo dáng lông mày ngang có độ đậm vừa phải. Sau đó, để cố định khuôn lông mày và tạo sự tự nhiên, trẻ trung, cô dâu chuốt một lớp mascara màu nâu.

4. Mắt

Sau lớp nền, trang điểm mắt là bước quan trọng thứ hai để tạo nên sự khác biệt giữa make up Hàn Quốc với các phong cách khác. Cô dâu cần sử dụng những tone màu trong, tươi sáng, trẻ trung và có chút ánh nhũ nhẹ. Cô dâu có thể sự dụng mi giả có độ dày hơn bình thường một chút để tạo chiều sâu nhưng không nên chọn loại mi quá dài, gây cảm giác nặng nề.

Kiểu trang điểm Hàn Quốc có điểm nhấn là đường eye liner to bản với nhiều cách vẽ khác nhau tuỳ thuộc khuôn mắt và gương mặt, kết hợp chút nhũ sáng ở đầu mắt tạo nét vui tươi, trẻ trung

5. Má

Cô dâu sử dụng các loại kem má màu hồng hoặc cam nhạt trước khi phủ phấn, tạo độ ửng hồng tự nhiên cho khuôn mặt.

6. Môi

Đầu tiên, cô dâu dùng kem che khuyết điểm và phấn phủ nhẹ lên môi. Tiếp đến, cô dâu thêm chút son dưỡng trước khi đánh son môi màu hồng nhạt, có độ bóng nhẹ, tản từ trong ra ngoài để tạo sự căng mọng tự nhiên.

Chuyên gia trang điểm Dũng Nguyễn cũng lưu ý cô dâu cách phối màu cho tổng thể khuôn mặt phải thật tự nhiên. Những tone nhẹ nhàng mang màu sắc tươi trẻ, ngọt ngào được chú trọng để tôn lên nét đẹp trên khuôn mặt. Khi đôi mắt được trang điểm bằng những màu trong, ánh nhũ kết hợp cùng eye liner to bản thì cô dâu nên sử dụng son lì màu nổi bật. Ngược lại, nếu đánh mắt bằng những gam tối (nâu rêu, khói), điểm nhấn tập trung vào mắt thì son môi lại dùng màu nhẹ, có độ bóng vừa phải.

Song Giang

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]