Make up cưới phong cách tự nhiên

Kiểu trang điểm nhẹ nhàng không lạm dụng việc tô vẽ mà chỉ dùng mỹ phẩm làm nổi bật các ưu điểm của khuôn mặt.

15.5864
Cô dâu Linh với khuôn mặt có nhiều nét đẹp tự nhiên, mũi cao, mắt to nhưng nhược điểm làn da nhiều mụn. Bởi vậy, khi trang điểm nên chú trọng lớp lót và nền.
Trước khi sử dụng lót, nền, cô dâu cần làm sạch da, tránh làm tổn thương da. Tiếp đến, thoa kem lót và nền phù hợp cho làn da dầu nhiều mụn.
Khi trang điểm, nên tiết chế việc kẻ vẽ và sử dụng quá nhiều màu sắc sẽ làm mờ nhạt nét đẹp tự nhiên của cô dâu. Đối với phần lông mày, để tạo cảm giác tự nhiên, mềm mại, sau khi kẻ bằng chì nâu, cô dâu nên chải mascara cùng màu để làm nhạt bớt màu.
Với cô dâu đã có nét, việc tô vẽ quá đậm chỉ khiến khuôn mặt giả và già hơn bình thường. Cô dâu mũi cao nên vẽ khối mũi không cần quá rõ, để sắc độ nhẹ nhàng, mềm mại tạo sự tự nhiên.
Tạo khối hai bên cạnh má, giúp khuôn mặt nhỏ hơn. Cô dâu lưu ý tạo khối đánh tan, không nên để vệt quá rõ, làm cho khuôn mặt bị lem nhem.
Nếu chỉ sử dụng tông hồng để trang điểm mắt thì sẽ rất dễ bị "sến", vì vậy, cô dâu có thể pha thêm gam màu nâu, nhấn ở đuôi mắt để tạo chiều sâu. Cuối cùng tô son và đánh má hồng dễ thương.
Kiểu tóc vấn luôn phù hợp với nhiều dáng váy cưới. Cô dâu nhấn nhá thêm vài bông hoa tươi để thêm phần điệu đà.
Trang điểm ngày cưới theo phong cách tự nhiên vẫn luôn được yêu thích vì nó phù hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn của các cô dâu Việt.
Cô dâu nhỏ người mặc váy dáng đuôi cá và dáng trumpet (vừa ôm qua hông một chút, không ôm sau như đuôi cá) là lựa chọn phù hợp, tôn dáng, gọn gàng, sang trọng. Dáng trumpet có ưu thế di chuyển dễ dàng hơn.
Trang điểm & Váy cưới: Lamnhistudio.

Mộc Lan

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]