Có thể chẩn đoán bệnh tự kỷ bằng soi não

Các chuyên gia thuộc Trường đại học King's College ở London (Anh) đã phát hiện phương pháp chẩn đoán bệnh tự kỷ đơn giản và nhanh hơn nhiều so với phương pháp hiện nay. Đó là phương pháp chụp cắt lớp não.

15.5772

Các chuyên gia thuộc Trường đại học King's College ở London (Anh) đã phát hiện phương pháp chẩn đoán bệnh tự kỷ đơn giản và nhanh hơn nhiều so với phương pháp hiện nay. Đó là phương pháp chụp cắt lớp não.

Nhóm nghiên cứu đã tiến hành chụp cắt lớp não của 40 người và xác định được các dấu hiệu nhỏ mang tính quyết định đối với chứng tự kỷ mà chỉ có máy tính mới phát hiện được. Trong số người này có 20 người lớn mắc bệnh tự kỷ và 20 người lớn khác không bị bệnh. Ban đầu, các chuyên gia chẩn đoán bằng các phương pháp truyền thống, rồi thực hiện soi não trong vòng 15 phút. Các hình ảnh thu được sẽ được tái cấu trúc trở lại lên không gian ba chiều rồi đưa vào máy tính để phần mềm tìm kiếm các khác biệt dù nhỏ nhưng đáng kể. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện được chứng tự kỷ với độ chính xác lên đến trên 90%. GS. Declan Murphy, người giám sát công trình nghiên cứu này cho biết, điều máy tính có thể làm rất nhanh là kiểm tra xem bệnh nhân có bị tự kỷ hay không và việc này có thể dẫn đến khả năng thực hiện soi não rộng rãi để tìm chứng tự kỷ. Hiện các nhà khoa học đang xem xét để có thể áp dụng phương pháp chẩn đoán này đối với trẻ em.

Lê Hồng (Theo Medical News Today, 8/2010)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]