Dấu hiệu hai người sắp chia tay

Dân trí Không còn chạm vào nhau: Bạn có thể nghĩ ra đến 20 lý do ngụy biện cho việc vì sao hai người không còn chạm vào nhau, nhưng thực tế hai bạn đã dừng những cử chỉ âu yếm, yêu thương là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ đang ốm đau, què quặt.

15.599
Đừng chỉ nghĩ đến tình dục, sự va chạm ở đây bao gồm cả những ve vuốt, động chạm cơ thể. Nếu hai người không thể cho nhau, thì sẽ đến lúc một trong hai hoặc cả hai đi tìm sự an ủi, vuốt ve ở nơi khác.


Hình minh họa: BodyandSoul

Chẳng nhớ lần cuối mình cười là khi nào

Nếu hai người không thể nhớ lần gần đây nhất cùng phá lên cười với nhau, thì có nghĩa là đã lâu rồi, các bạn không còn gì vui để chia sẻ nữa. Ai cũng muốn được yêu một người vui vẻ, có ảnh hưởng tích cực, lạc quan đến mình. Nếu vẫn tiếp tục bên nhau với vẻ mặt vô cảm, sẽ đến lúc các bạn đặt câu hỏi rằng: Tại sao phải duy trì mối quan hệ này trong khi chúng ta không thể cùng nhau hạnh phúc?

Cứ nói chuyện là lại cãi nhau

Ngay cả chủ để được chọn đã ít nhạy cảm nhất thì cuối cùng vẫn dẫn đến xung đột, cáu giận leo thang và hai người bắt đầu lời qua tiếng lại. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có một vấn đề khác nghiêm trọng hơn ẩn sâu giữa hai người. Nếu không thể nói ra thực chất đang có chuyện gì thì các bạn sẽ còn mệt mỏi.

Đã vắng những đêm hẹn hò, khoảng thời gian riêng dành cho nhau

Lơ là những khoảng thời gian riêng tư dành cho nhau, các bạn sẽ đánh mất sự kết nối. Dù con cái, việc nhà, việc cơ quan và hàng trăm mối lo khác đang đổ lên đầu bạn, hãy công bằng với một nửa của mình và dành chút thời gian nuôi dưỡng tình yêu giữa hai người, bởi các bạn cần luôn được nhắc nhở rằng vì sao mình đã chọn và sẽ luôn chọn người kia.

Lờ nhau đi dù đang cùng ở nhà

Nếu các bạn rơi vào kiểu vợ chồng đều có cuộc sống riêng ở bên ngoài và khi về nhà thì giống hai người ở trọ, rất ít giao tiếp với nhau, xem chương trình TV khác nhau, thú tiêu khiển khác nhau, chẳng có gì để nói với nhau ngoài việc con cái, lịch học hay nhà hết gì, cần mua gì, thì các bạn đã đánh mất sợi dây tình cảm.

Có đôi mà rất đơn côi

Bạn cảm thấy tình bạn giữa hai người đã ra đi mất rồi, người kia không còn quan tâm đến mình, không còn trân trọng mình hay cố gắng kết nối với mình nữa, bạn ngập tràn cảm giác cô đơn dù trong mắt người ngoài hai bạn vẫn là một cặp.

Bạn chấp nhận việc một mình ra ngoài đi dạo tối nay, tối mai và có lẽ cả những tối của nhiều năm sau nữa? Nhưng cảm giác cô đơn khi ở bên một người tệ hơn cảm giác cô đơn nếu chỉ có một mình nhiều lắm. Hãy tìm cách sửa sai đi.

Huyền Anh
Theo Bodyandsoul

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]