Đêm Phong Cách: Không cho cũng mặc!

Tối 12/9, tại khách sạn Sheraton TP.HCM đã diễn ra đêm thời trang chuyên nghiệp với chủ đề Celestail beaty (Nét thiên thần) do tạp chí Phong Cách tổ chức.

15.6018
Đêm diễn đã quy tụ nhiều nhà thiết kế trẻ trong và ngoài nước như Nguyễn Phạm Anh Tuấn, Trần Thu Hương, Charlie Pollo Waller, Gyongyver Lehn... cùng phần trình diễn của những người mẫu hàng đầu Việt Nam như Ngọc Quyên, Hoàng Yến, Vũ Thu Phương, Kim Minh...

Đêm Phong Cách diễn ra lần thứ 3 với chủ đề Celestail beaty-Nét Thiên Thần quy tụ nhiều người mẫu hàng đầu VN

Có thể nói, Đêm Phong Cách được đánh giá là một trong những chương trình thời trang hiếm hoi hiện nay được đầu tư khá chuyên nghiệp, từ ý tưởng thực hiện đến thiết kế thời trang. Và đây cũng là lần đầu tiên, ban tổ chức Đêm Phong Cách có yêu cầu đối với các nhà thiết kế; sử dụng chất liệu lụa VN cho tất cả các mẫu. Tuy nhiên, đáng tiếc là kiểu dáng trang phục lại quá hở hang, chưa phù hợp với thuần phong mỹ tục của VN. Thậm chí một số mẫu không có trong chương trình phúc khảo lại xuất hiện trong đêm diễn, gây phản cảm cho người xem.

Đặc biệt một "sự cố", không biết "vô tình hay cố ý", người mẫu bị tụt dây áo, dẫn đến hở ngực khi biểu diễn trang phục của thương hiệu Valenciani, làm khán giả "ngượng chín" người. Ngay sau đêm diễn, Sở VH-TT-DL đã yêu cầu ban tổ chức đêm diễn đến để giải trình. Bà Trần Nguyễn Thiên Hương - thư ký toà soạn của tạp chí Phong Cách - phụ trách đêm thời trang cho biết, đúng là có hai bộ đã không cho phép biểu diễn, nhưng do phía tạp chí không đủ người và thiếu kinh nghiệm trong việc "kiểm tra" trước khi biểu diễn, nên các nhà thiết kế đã "lén" đưa lên sàn diễn(?!).

 Người mẫu Vũ Thu Phương trong một mẫu thiết kế trong đêm thời trang Celestail beaty-Nét Thiên Thần
Trong khi đó, nhà thiết kế Nguyễn Phạm Anh Tuấn - thiết kế cho thương hiệu Valenciani lại trình bày: không hề có việc bộ trang phục đó không cho diễn mà chúng tôi "cố tình" làm sai. Chúng tôi chỉ được tạp chí Phong Cách yêu cầu chỉnh sửa cho bớt hở hang và đã thực hiện. Do trang phục quá chật, nên dẫn đến sự cổ áo bị tụt. Riêng việc cho người mẫu mang vớ hoa văn cũng nhằm mục đích tạo ấn tượng mạnh cho thời trang hiện đại, đang thịnh hành trên thế giới.

Người mẫu Vũ Thu Phương - "nạn nhân" trong bộ trang phục hở hang, phân trần: "Bình thường, nếu trang phục biểu diễn quá hở hang, người mẫu có ý kiến ngay. Riêng mẫu trang phục này, do trước đó Phương bị lạc mất đôi giày, loay hoay tìm kiếm nên không để ý đến phần trang phục, đến khi ra sàn diễn, chiếc áo lại tụt xuống... Trang phục này khi diễn phúc khảo, Phương không hề được mặc".

Bà Nguyễn Thế Thanh - Phó giám đốc Sở VH- TT-DL TP HCM:

Là một trong những khán giả có mặt trong đêm diễn, tôi cho rằng BTC đã vi phạm quy định của cơ quan chức năng về tổ chức biểu diễn. Chương trình đã để lại ấn tượng không hay cho khán giả, nhất là không hợp với thuần phong mỹ tục của nước ta. Ngoài một số mẫu trang phục đã được duyệt, tại đêm diễn xuất hiện thêm một số mẫu không nằm trong danh sách xin cấp phép cũng như phúc khảo của các cơ quan quản lý. Đáng tiếc là chính bộ trang phục đó lại gây sự cố nghiêm trọng. Trong ngày 15/9, chúng tôi đã mời đơn vị tổ chức lên làm việc, lập biên bản vi phạm, chuyển hồ sơ sang Thanh tra Sở, đề nghị xử phạt với mức cao nhất. Thanh tra Sở sẽ quyết định phạt cụ thể như thế nào.

Cẩm Lệ (ghi)

Theo Đức Phong (Phụ Nữ)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]