Đồng tính dễ bị ung thư?

Một nghiên cứu mới tại bang California (Mỹ) cho thấy đàn ông đồng tính có nhiều khả năng mắc bệnh ung thư nhiều hơn đàn ông quan hệ tình dục khác giới. Phụ nữ đồng tính và lưỡng tính cũng có sức khỏe kém hơn so với phụ nữ bình thường

15.5739

Tuy nhiên, theo đài BBC, tiến sĩ Ulrike Boehmer, Trường Đại học Y tế công cộng Boston (Mỹ), nhấn mạnh không thể kết luận đàn ông đồng tínhnguy cơ bị ung thư cao hơn. Bà cho rằng cần phải nghiên cứu thêm nữa để xác định liệu đàn ông đồng tính có thực sự bị nhiều khối u hơn hay không.

Bên cạnh đó, Jason Warriner, chuyên gia về HIV, cho biết: “Chúng tôi biết rằng HIV có thể gây ra một số loại ung thư nhất định và đàn ông đồng tính có nguy cơ nhiễm HIV cao hơn đàn ông bình thường”.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]