Giải mã tính cách và vận hạn người tuổi Ngọ

(Kiến Thức) - Nam giới tuổi Ngọ có xu hướng coi tình yêu chỉ là một bộ phận của cuộc sống trong khi nữ giới thường coi tình yêu là cả cuộc đời.

15.5972

Theo Giáo sư Trần Quốc Vượng trong sách Phong thủy và 12 con giáp, người mang tuổi Ngựa là những người nhanh nhẹn, tháo vát và sức khỏe dồi dào. Ông viết: “Văn hóa, hiểu theo một nghĩa nhất định nào đó là một hệ biểu tượng (symbol). Theo định nghĩa giản dị của K.G.Jung, biểu tượng là một cái gì, ngoài ý nghĩa vốn có của nó, còn hàm chứa một ý nghĩa khác, tức là ngoài nghĩa đen còn có nghĩa bóng.
 Ngựa là một động vật bốn chân, thuộc loài thú có móng (bộ guốc) loài ăn cỏ… đó là nghĩa đen và thuộc đối tượng nghiên cứu của môn sinh học, động vật học. Tư duy biểu tượng của con người, từ đó suy ra mãi: ngựa là giống chạy nhanh, vậy ngựa là biểu tượng của sự nhanh nhẹn; 1 trong 3 giá trị của lao động – Làm ăn (nhanh nhẹn, kỹ lưỡng, hiệu quả)”.

Những người tuổi Ngọ thường phản ứng rất nhanh nhẹn và quyết đoán. Trong suy nghĩ, họ rất nhạy bén. Một khi đã phát biểu ra thành lời, họ trình bày rất thuyết phục người nghe và thường có tật thích khoa chân múa tay khi nói.

 Sách Bí ẩn đời người và 12 con giáp cho rằng: “Ngựa thuộc vào các con giáp nằm ở phía Đông, đại diện cho các công tử hào hoa phong nhã, thích hưởng thụ và các tiểu thư yểu điệu, xinh tươi; họ ưa thích sự náo nhiệt, đối xử với mọi người khảng khái, rộng rãi. Họ làm việc linh hoạt cũng giống như quan điểm về tình yêu của họ vậy, hơn nữa còn rất nhạy bén, cơ động, luôn chi phối những người xung quanh”.

 Dân gian có câu “thẳng ruột ngựa”. Đó cũng là một đặc tính để liên hệ đến những người tuổi Ngọ thường rất thẳng thắn. Cũng vì bản tính thẳng thắn, người tuổi Ngọ chỉ nổi giận lên khi gặp trở ngại chứ anh ta không biết bày mưu tính kế gian tà thâm hiểm.
 Người tuổi Ngọ nói chung không thích làm việc theo một thời gian biểu do người khác đặt ra. Họ thích làm những công việc có tính tự do và sôi động. Nếu bị bắt ép làm việc theo thời gian biểu, họ thường không đủ kiên nhẫn để tuân thủ quy trình đã đặt ra.
Tuy vậy người tuổi Ngọ lại giỏi trong việc tháo gỡ những rắc rối như mớ bòng bong. Càng gặp những khó khăn phức tạp họ lại càng có động lực để nghĩ ra các cao chiêu để giải quyết. 
 Trong tình yêu, người tuổi ngựa có xu hướng mơ mộng, lãng mạn, nhất là nữ giới. Sách Biểu tượng và chuyện về 12 con vật của Nguyễn Hoàng Điệp nói: “Trong tình yêu và hôn nhân, nam giới tuổi Ngọ thường coi tình yêu chỉ là một bộ phận của cuộc sống trong khi nữ giới lại coi đó là cả cuộc đời. Các cô gái tuổi Ngọ thường mơ tưởng đến một ý trung nhân như một người cầm lái vĩ đại xuất hiện trong cuộc đời mình. Nhưng nếu khi đối tượng xuất hiện quá bốc lửa, si mê cuồng nhiệt thì họ lại từ từ rút lui và lảng tránh”.
Trong một giáp, những năm Sửu, Mão, Ngọ, Mùi, Tuất là thời cơ thuận lợi của người tuổi Ngọ. Những năm mà người tuổi ngựa thăng trầm lên xuống là các năm: Thân, Thìn. Xấu nhất là các năm: Tý, Dần, Tỵ, Hợi. Vào các năm đó, vận thế của Ngọ xuống dốc, dễ đổ vỡ.
 Sách Bí ẩn đời người và 12 con giáp phân tích về thời vận của tuổi Ngọ trong 12 năm: Năm Tý: Không gặp vận, cả năm lo âu tiếp nối, trời đất trống, có cả việc tang lẫn việc miệng lưỡi thị phi kiện tụng. May mà họa chỉ diễn ra trong 100 ngày giữa năm, sau đó mây tan mặt trời ló dạng, sao Thái Dương chiếu mệnh, được quí nhân phù trợ, hết cơn bĩ cực rồi đến hồi thái lai.
Năm Sửu: Được thời cơ trời tạo, mọi sự như ý, gặp hung hóa cát. Đôi khi có thất bại, thỉnh thoảng gặp vận đen do trời đất thay đổi nhưng vẫn có cái được trong cái không. Năm này có chủ kiến, hãy tự tin hoạt động, mong tiến công trong thế phòng thủ, nên chuyển động trong thế tĩnh lặng, đại cát đại lợi vậy.
 Năm Dần: Bạch hổ cản lối nên nhiều chuyện phá tài. Cần điềm tĩnh để giảm hao tài. Kết bạn phải chú ý, mọi việc không thuận thì lấy thủ làm công. Nói chung năm này sự nghiệp khó thành công, chìm nổi bất định. Tuy vậy cũng không đến nỗi đại họa lâm môn.

 Năm Mão: mệnh hợp đường tài, vận gặp sao Thiên Hỉ nên mọi việc thuận lợi, tài lộc dồi dào nhưng cũng cần đề phòng miệng tiếng thị phi.
 Năm Thìn: Vận thế lên xuống, chìm nổi, được mất ngang bằng. Vận phạm sao Thiên cẩu nên cát ít hung nhiều, sơ sảy một li tạo thành sóng gió sẽ hối hận không kịp.
Năm Tị: Năm này thân thể suy nhược, thường có bệnh, vì năm này ngựa – rắn khắc chế lẫn nhau, mây đen trùng trùng, xuôi ngược Đông Tây. Thêm nữa năm này phạm Quan Phù, hợp tác kinh doanh chẳng thành ý, mưu sự bất lợi.
Năm Ngọ: Sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, tài lộc vào như nước, thiên mã hành không, vút lên mây xanh nên có cơ hội thăng tiến. Giữa năm có chút oán khí, tinh thần không sảng khoái nên cần tránh đám ma, kiêng đưa tang.
 Năm Mùi: có sao Thái Dương chiếu nên tinh thần sảng khoái, làm việc thuận lợi. Đầu năm có thu hoạch nhỏ, cuối năm đại sự thành công nhưng giữa năm gặp chuyện không thuận, đôi khi phải đi xa.
Năm Thân: Vận vào cung Bắc Đẩu nên lúc lên lúc xuống. Cơ hội gặp nhiều nhưng chỉ được một hai, thế lực dũng mạnh, mưu sự có thành song thất bại cũng nhiều. Tuy vậy nói chung là cát nhiều hơn hung.  
Năm Dậu: Thời vận ổn định, thuận lợi, có sóng gió nhỏ nhưng vẫn niềm vui nối niềm vui. Đôi khi gặp tai nạn nhỏ, thất bại đổ vỡ nhưng thường tự tiêu tan. Đầu năm mở cửa thấy ngay niềm vui, giữa năm chinh chiến, song cũng thắng nhiều bại ít, có cơ duyên liên tiếp, phần lớn là tài hỉ.
 Năm Tuất: Năm này được lên chức, thi cử đỗ đạt, có điều vận thế hay thay đổi. Sự nghiệp cũng nhiều trắc trở song có thể chuyển thành duyên tài lợi, nên tránh kiện tụng nếu không tinh thần mệt mỏi, tổn hại nguyên khí.
Năm Hợi: Vận thế xuống dốc, làm việc gặp trở ngại, mưu sự khó khăn, thường có bệnh vặt, hao tài chút ít nhưng mất được cũng ngang nhau vì có âm đức chiếu rọi. Bởi thế phải chú ý quan tâm hơn tới họ hàng xa, bạn bè gần. 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]