Giúp trẻ hòa đồng với bạn

0

Bạn bè rất quan trọng trong thời thơ ấu và chơi cũng là cách hay để trẻ kết bạn.

Hai đứa trẻ ở cạnh nhau không có nghĩa là chúng sẽ chơi với nhau. Bạn đừng ngạc nhiên nếu mỗi đứa ra một góc và tự chơi đồ chơi của mình. Những mẹo dưới đây từ Shenkows sẽ giúp bạn khuyến khích con chơi theo nhóm và kết bạn trong quá trình đó.

Ảnh minh họa: Kinderpillar.com.

Tắt tivi

Nếu có một nhóm trẻ chơi ở nhà bạn, hãy tắt tivi trước khi trò chơi bắt đầu. Nếu tivi vẫn mở, bọn trẻ sẽ chú ý đến những gì đang có trên màn hình thay vì dành sự chú ý đến nhau.

Chọn thời điểm thích hợp

Bạn nên để các con chơi cùng nhau vào sáng sớm hay ngay sau giấc ngủ trưa. Nếu bạn đưa các bé đến với nhau khi chúng mệt hay đói, bọn trẻ sẽ cáu kỉnh và dễ đánh nhau, chứ không phải là chơi đùa.

Chọn đồ chơi thích hợp

Nếu bạn muốn các bé chơi với nhau, hãy đưa cho chúng những món đồ chơi khuyến khích trẻ chơi theo nhóm, chẳng hạn như thay quần áo cho búp bê, đồ chơi làm bếp, những con vật đáng yêu... Nếu bạn đưa ra những cuốn sách nhiều màu sắc, bọn trẻ sẽ mỗi đứa cầm một quyển và xem một mình.

Tạo nhóm chơi nhỏ

Với trẻ nhỏ, nên tránh tập trung quá đông trẻ cùng chơi, vì dễ xảy ra tình huống tranh giành hoặc bé nào đó không thích tham gia. Cố gắng tạo những nhóm chơi nhỏ, khi trẻ mới học cách chơi cùng bạn. Hai bé là một nhóm hoàn hảo.

Kết đôi theo cá tính

Bạn nghĩ rằng con trai hiếu động của mình sẽ chơi rất hợp với cậu bé tinh nghịch con của người bạn thân. Thực tế không hẳn như vậy. Hai cá tính mạnh hầu như sẽ luôn xung đột và hai bé nhút nhát có thể sẽ chẳng muốn tương tác với nhau. Ghép đôi một trẻ dễ gần với một bé nhút nhát thành một nhóm chơi sẽ tốt hơn.

Ngăn chặn xung đột

Tranh giành, đánh nhau dễ xảy ra khi hai trẻ chơi với nhau, đặc biệt là khi một bé có món đồ mà bé kia muốn chơi. Việc này sẽ làm hỏng tất cả sự cố gắng gần gũi từ đầu tới lúc đó, và khiến hai trẻ khó chơi tiếp với nhau.

Bố mẹ hãy chuẩn bị trước cho tình huống này và tìm cách ngăn chặn trước khi mọi việc trở nên nghiêm trọng. Khi thấy trẻ bắt đầu tranh cãi, bạn có thể can thiệp bằng cách thu hút sự chú ý của các bé vào một điều gì khác hay nói chuyện với trẻ về món đồ chơi bé thích. Hãy đảm bảo con bạn có món đồ chơi mà bạn bè có khi tham gia nhóm chơi.

Vương Linh

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]