Gợi ý cách chọn quà Noel cho bé

Chỉ còn ít ngày nữa là đến Noel, bạn đã chọn cho bé món quà nào chưa? Hãy cho bé yêu của bạn một mùa Noel vui vẻ, đầy bất ngờ với những món quà dễ thương và xinh xắn nhất. Sau đây là một vài gợi ý về quà cho bé nhé!

15.5747
  • 1

    Đồ trang trí

    Vào dịp lễ Giáng sinh, những món quà không thể thiếu chắc chắn sẽ là những ông già tuyết, công chúa tuyết trong các món quà Giáng Sinh cho bé, những chú tuần lộc nhồi bông,… Các mặt hàng này có giá từ 60.000 – 500.000 đồng. Ngoài ra, thị trường còn có các mẫu một số sản phẩm lạ và đẹp như búp bê hình người tuyết được gắn trên lò xo, có thể lắc lư; ông già Noel ngồi xích đu;  ông già Noel vai mang quà đu dây, ông già Noel ngồi trên mặt trăng, ông già Noel đánh trống và chơi bản nhạc Jingle bells, hay các mẫu ông già Noel có gắn bộ phận cảm ứng, khi có người đi qua sẽ có tiếng hát, cười, hoặc chào bằng tiếng Anh; hoặc mẫu ông già Noel nhảy dù, nếu bé cười hoặc hắt xì thì ông già Noel sẽ bật dù và nhảy xuống,… Giá mỗi món dao động từ 100.000 – 250.000 đồng. Ngoài ra mặt nạ ông già Noel cũng rất đáng yêu, tùy theo kích cỡ mà mỗi mặt nạ có giá khoảng 10.000 – 35.000 đồng.

  • 2

    Đồ chơi

    Bạn có thể chọn bộ trò chơi mới cách điệu từ trò chơi cờ cá ngựa và cờ tỉ phú truyền thống dành cho 2 – 4 người chơi. Các  quân cờ xinh xắn, cùng với những chướng ngại vật trên đường đi tự xếp sẽ tạo cho bé cảm giác hào hứng, muốn khám phá và vượt qua thử thách, giá khoảng 120.000 – 200.000 đồng. Hoặc bạn có thể chọn bộ cờ Domino, bộ trò chơi Vòng quanh thế giới,… với màu sắc, kiểu dáng sinh động, giúp bé vừa chơi vừa học

    Hoặc các đồ chơi sau cũng sẽ làm bé thích thú. Với bé trai, bạn có thể chọn ôtô, canô, robot, tàu hỏa, bộ lắp ráp Lego, laptop dạy tiếng Anh, xe đua, máy bay, xe điều khiển, nhào lộn, tàu chiến, mô hình chiến hạm với giá từ 100.000 – 300.000 đ. Còn những đồ dành cho bé gái, hãy chọn những món mềm mại hơn như búp bê, đàn, gấu bông Teddy, thú nhún, gối nhồi bông hình đủ loại, giá từ 180.000 – 250.000 đồng. Riêng gối nằm (hình khúc xương, tròn,..) có giá khoảng 350.000 – 390.000 tùy loại.

    Cùng xem một vài món đồ chơi mà chị em có thể mua tặng cho con ngày Giáng sinh

    Gối hình khúc xương in ảnh màu hồng giá tầm 190k

  • 3

    Truyện, sách, tập tô

    Bạn có thể chọn cho bé những bộ truyện tranh dài kỳ như Doeremon, tập tô màu hay những tuyển tập hạt giống tinh thần được bày bán nhiều tại các cửa hàng sách, truyện thiếu nhi. Chắc chắn bé sẽ rất thích.


    Bé tô màu Pororo (Túi 6 cuốn) được nhiều bé yêu thích


    Bộ sách " Những bước đầu tiên giúp bé trưởng thành - Bạn thân chuyển nhà" sẽ giúp bé học thêm nhiều điều thú vị

  • 4

    Quần áo, chiếc găng tay, giày, mũ

    Đây là những thứ không thể thiếu cho bé trong thời tiết se lạnh này. Những mặt hàng này khá phong phú cho bạn lựa chọn. Hiện thị trường đang có những loại áo, mũ được đan, móc từ len sợi, với những mẫu mã thật dễ thương, ngộ nghĩnh. Giá của khăn từ 25.000đ – 30.000đ / chiếc, mũ: 30.000đ – 40.000đ / chiếc, giày: 25.000đ – 35.000đ/ đôi, găng tay 25.000đ – 40.000đ / đôi. Bạn có thể tìm mua ở các siêu thị hoặc chợ.

    Bộ choàng len kèm băng đô và găng tay cho bé yêu sẽ giúp con ấm áp trong ngày Giáng sinh

    Bộ khăn mũ ngôi sao giúp bé ấm áp hơn

  • 5

    Dịch vụ ông già Noel giao quà tại nhà

    Đặc biệt, những năm gần đây dịch vụ tặng quà Noel cho trẻ khá phát triển. Tại TP.HCM và Hà Nội, có khá nhiều các công ty dịch vụ kiểu này. Bạn có thể mua quà rồi nhờ “ông già Noel” đến gửi quà cho bé hoặc bạn để công ty dịch vụ phụ trách toàn bộ từ chọn quà, cho đến gói quà, tặng quà. Giá gửi quà tận nhà dao động từ 50.000 – 100.000 đồng/hộp/ địa chỉ (không tính chi phí mua quà), thường gồm có: “Ông già Noel” sẽ mang quà đến nhà sinh hoạt cùng gia đình, kể chuyện cho bé và thay bạn gửi những thông điệp tới bé trong năm mới. Nếu có thêm cô Tiên đi cùng ông già Noel thì phí sẽ cộng thêm khoảng 30.000 đồng một lần.

    Lưu ý: Nếu gửi quà từ 20 – 24h trong ngày 24/12 hay quà cồng kềnh, to hơn khổ quy định, thường bạn sẽ trả thêm phụ thu.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]