Google Wear : Nền tảng mới dành cho các thiết bị đeo được

(Techz.vn) Mới đây Google đã chính thức giới thiệu hệ điều hành dành riêng cho các thiết bị đeo người dựa trên nền tảng Android.

15.6009

Hệ điều hành Android của gã khổng lồ tìm kiếm Google là một trong những nền tảng hàng đầu cho các thiết bị di động tiêu biểu như smartphone, máy tính bảng. Tuy nhiên thị trường bắt đầu chú ý tới các thiết bị đeo người (Waerable) thì Google cũng đã cho thấy những nỗ lực tuyệt vời của mình khi công bố hệ điều hành dành riêng cho các thiết bị loại này dựa trên nền tảng Android.

Android Wear là nền tảng mã nguồn mở được Google phát triển dành cho các thiết bị công nghệ, thiết bị thông minh đeo trên người như đồng hồ thông minh (Smartwatch), vòng đeo tay thông minh và thậm chí là kính thông minh (Giống như Google Glass). Có lẽ việc Samsung không sử dụng hệ điều hành Android cho Gear 2 và Galaxy Fit mà thay vào đó là nền tảng Tizen đã khiến Google phát triển và tiếng đến việc công bố dự án Android Wear.

Android Wear sẽ sớm vượt mặt Tizen

Ý tưởng đằng sau Android Wear là mang lại nhiều thông tin theo ngữ cảnh mà người sử dụng khi cần thiết nhất. Thiết bị chạy nền tảng này sẽ cung cấp các ứng dụng đa dạng từ các nguồn thông tin khác nhau, duyệt mail, thông báo cuộc gọi, chỉ đường và tương tác với các mạng xã hội. Bên cạnh đó Android Wear có được sự giúp sức đắc lực từ Google Now – một trợ lý ảo giống Siri của Apple cùng kho dữ liệu tìm kiếm khổng lồ. Việc tương tác trực tiếp được nâng cao rất nhiều với chỉ một từ khởi động “ Ok Google”.

Ngoài những chức năng thông dụng nói trên, Android Wear còn tập trung vào sức khỏe và những hoạt động liên quan đến sức khỏe. Những ứng dụng phổ biến hiện nay trên máy tính bảng, smartphone như MyFitnessPal sẽ sớm có mặt trên nền tảng này và chúng sẽ cũng cấp các thông tin chi tiết nhất về tình trạng cơ thể của người sử dụng. Với Android Wear, người dùng cũng có thể điều khiển các thiết bị khác chỉ bằng một khẩu lệnh thông qua một chiếc đồng hồ thông minh hay vòng thông minh.

Hiện Google đã phát hành một phiên bản xem trước của Android Wear cho các nhà phát triển Android để có thể bắt đầu thiết kế các ứng dụng cho nền tảng này bao gồm các tùy chỉnh riêng biệt giống như họ từng làm trên hệ điều hành mã nguồn mở trên thiết bị di động. Ngoài ra các API và mã nguồn sẽ sớm được Google cung cấp trong thời gian tới. Nếu bạn là một lập trình viên muốn thử sức với nền tảng mới bạn có thể tham khảo các thông tin tại đây.

Moto 360 sẽ là thiết bị đầu tiên sử dụng Android Wear

Asus, HTC, LG, Motorola và Samsung gần như ngay lập tức tiếp cận với nền tảng này bên cạnh đó là các hãng sản xuất chip như Broadcom, Qualcomm và Intel cũng như thương hiệu thời trang như Fossil Group. Thiết bị đầu tiên mang trên mình nền tảng Android Wear sẽ là Moto 360 - Smartwatch sắp ra mắt của Motorola, tiếp đó là LG G Watch và nhiều hơn nữa. Bên cạnh đó Asus là đối tác ủng hộ cũng như tham gia nhiệt tình nhất trong dự án này. Có lẽ thành công vang dội từ dòng máy tính bảng Nexus 7 sẽ giúp nhà sản xuất đến từ Đài Loan tự tin trên một hướng đi mới, một xu hướng mới của thế giới công nghệ. 

Chúng ta cùng chờ đợi một cuộc đổ bộ của các thiết bị đeo người thông minh trong tương lai gần cùng với sự có mặt của đa dạng các ứng dụng trên nền tảng mới này của Google.

Đọc thêm : 

Tuấn Việt

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]