Hà Mòn: Hội Khuyến học tích cực hỗ trợ nhà trường

Dân trí Nằm ở phía tây huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum cách trung tâm huyện 4km, Hà Mòn được đánh giá là địa phương có nhiều thành tích cao trong phong trào khuyến học.

0

Thực hiện cuộc vận động của Ban Chấp hành Hội Khuyến học Đăk Hà về "đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng xã hội học tập từ cơ sở, phát triển mạnh và vững chắc các tổ chức khuyến học và phát triển hội viên", Hội Khuyến học xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tích cực tham gia ủng hộ phát triển Hội.

Thành lập vào năm 2002, đến nay Hội Khuyến học xã đã có 9 chi hội với tổng số 157 hội viên, trong đó có 5 chi hội thôn (giảm 3 chi hội do di dân tái định cư công trình thủy điện Plei Krông), 3 chi hội trường học, 1 chi hội cơ quan UBND xã. Với phương châm "giáo dục là sự nghiệp của toàn xã hội", trong những năm qua Hội Khuyến học xã Hà Mòn đã hỗ trợ tích cực các trường học trong việc huy động các học sinh trong độ tuổi ra lớp, chống bỏ học, lưu ban; hỗ trợ các trường học bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém; hạn chế tình trạng dạy thêm, học thêm tràn lan.

Ngoài ra, Hội còn thường xuyên phối hợp với các trường tổ chức các buổi ngoại khóa tuyên truyền, giáo dục học sinh chống tệ nạn xã hội xâm nhập học đường; thi tìm hiểu về truyền thống nhà trường, địa phương, lịch sử các anh hùng dân tộc theo các chủ đề, chủ điểm trong tháng; hỗ trợ trường tổ chức các ngày lễ tuyên dương, khen thưởng kịp thời gương người tốt việc tốt và công tác quản lý học sinh tại các thôn, làng trong các ngày chủ nhật, kỳ nghỉ hè; phối hợp với Ban chấp hành hội cha mẹ học sinh các trường thực hiện hướng nghiệp dạy nghề cho các em...

Hàng năm, Hội Khuyến học xã còn phối hợp với Ban Văn hóa thông tin xét và công nhận những gia đình đạt danh hiệu gia đình hiếu học.Tính đến cuối tháng 6/2007, toàn xã có 15 gia đình đạt danh hiệu gia đình hiếu học. Trong đó có 5 thôn, làng đạt danh hiệu thôn, làng khuyến học. Điển hình như gia đình anh Nguyễn Văn Sáng có 4 con thì 2 học đại học, 1 trung cấp và 1 phổ thông; gia đình anh Nguyễn Đình Hưởng có 5 con thì 3 đậu đại học, 1 cao đẳng và 1 phổ thông.

Nhằm giúp các em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, Hội Khuyến học xã đã kêu gọi sự đóng góp, xây dựng và phát triển quỹ hội bằng nhiều nguồn như: vận động đóng góp trong nhân dân và các cán bộ công chức bằng ngày công lao động, các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp trên địa bàn xã...

Tính đến cuối tháng 6/2007, nguồn Quỹ Khuyến học trên toàn xã là hơn 11 triệu đồng. Thông qua nguồn vốn đó, các chi hội khuyến học trực thuộc Hội Khuyến học xã đã tổ chức khen thưởng, động viên kịp thời con em trong thôn có thành tích học tập xuất sắc hàng năm.

Được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, sự quan tâm của toàn xã hội, trong 5 năm qua, công tác khuyến học trên địa bàn xã Hà Mòn đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần đáng kể vào sự phát triển kinh tế xã hội của xã. Số lượng gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học, chi hội hoạt động khuyến học không ngừng tăng. Số học sinh, giáo viên được khen thưởng ngày càng nhiều. Đợt tuyển sinh năm 2007, toàn xã có 54 em thi đậu vào các trường đại học, cao đẳng.

Tú Quyên
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]