Hòa nhạc kỷ niệm 250 năm ngày sinh Mozart

Chương trình diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào 20h ngày 2/7, với sự trình diễn của Dàn nhạc giao hưởng Hà Nội - Nhạc viện Hà Nội dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Nguyễn Thiếu Hoa. Ngoài kỷ niệm ngày sinh thiên tài âm nhạc người Áo, đây còn là buổi hòa nhạc chào mừng 50 năm ngày thành lập Nhạc viện Quốc gia.

15.599

Phần đầu của chương trình là bản giao hưởng số 41 của Mozart. Tác phẩm gồm 4 chương, phác họa hình tượng Jupiter - vị thần có quyền uy tối thượng. Với ngôn ngữ âm nhạc tươi sáng, lạc quan, bản giao hưởng chứa đựng những thủ pháp và kỹ thuật sáng tác điêu luyện của nhà soạn nhạc Áo vĩ đại.

Sau phần âm nhạc Mozart, nhạc trưởng Nguyễn Thiếu Hoa sẽ cùng dàn nhạc trình bày những trích đoạn từ 3 tuyệt tác ballet cổ điển của Tchaikovsky: Hồ thiên nga (Swan lake), Người đẹp trong giấc ngủ (Sleeping beauty) và Kẹp hạt dẻ (Nutcracker).

Vài nét về nhạc trưởng Nguyễn Thiếu Hoa:

Sinh ra trong một gia đình truyền thống nghệ thuật, năm 11 tuổi, Nguyễn Thiếu Hoa bắt đầu học sơ cấp âm nhạc chính quy tại Nhạc viện Hà Nội. Năm 1970, ông được cử sang học tại Liên Xô cũ môn kèn cor và chỉ huy hợp xướng tại Nhạc viện Tchaikovsky. Sau đó, ông được chọn vào lớp chỉ huy dàn nhạc giao hưởng và opera.

Tốt nghiệp xuất sắc nhạc viện Tchaikovsky, Nguyễn Thiếu Hoa đã chỉ huy thành công rất nhiều buổi hoà nhạc ở Liên Xô và giảng dạy âm nhạc ở Matxcơva. Tháng 9/2002, ông được mời sang Busan (Hàn Quốc) chỉ huy chương trình chào mừng ASIAD XIV với tác phẩm giao hưởng số 9 của L.V. Beethoven. Hiện nay, ông thường xuyên làm việc với Dàn nhạc giao hưởng quốc gia Việt Nam, Nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam và là chỉ huy thường trực của Dàn nhạc giao hưởng Nhạc viện Hà Nội.

Nguyễn Thiếu Hoa cũng nhận được một số giải thưởng của Hội nhạc sĩ Việt Nam trong lĩnh vực sáng tác.

V.H.

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]